S-400 phủ kín Kaliningrad, B-52 chớ có manh động kẻo tan tành

Dù có thể mang tới 30 tấn bom hay cả đống tên lửa hành trình lắp đầu đạn hạt nhân, nhưng có lẽ B-52 sẽ chẳng bao giờ khiến người Nga sợ hãi khi mà Moscow có cả 'đàn' S-400 dàn sẵn sẵn sàng tiếp đón.

Sau một thời gian có vẻ yên bình, quan hệ Nga - Mỹ hứa hẹn bước vào giai đoạn căng thẳng mới khi mới đây Không quân Mỹ bất ngờ triển khai các máy bay ném bom chiến lược B-52 tới châu Âu. Nguồn ảnh: Wikipedia

Tình hình nhanh chóng trở nên "nghiêm trọng" khi người Nga thông báo họ phát hiện hành trình bay kỳ lạ của "pháo đài bay" B-52. Cụ thể, ít nhất một máy bay B-52 đã bị phát hiện nó đang bay về hướng thành phố lớn thứ 2 Liên bang Nga - St Petersburg. Nguồn ảnh: Wikipedia

Theo nguồn tin Lenta, chiếc B-52 thuộc biên chế Liên đoàn 2 (đóng tại căn cứ Barksdale, bang Louisiana) cất cánh từ căn cứ Fairford (Anh) tiến về hướng tỉnh Kaliningrad rồi đi vào không phận Estonia trước khi tiếp tục "lượn lờ qua lại một cách đáng ngờ" suốt nửa giờ gần tỉnh Leningrad. Nguồn ảnh: Wikipedia

Còn theo mạng Plane Radar, khoảng 16h25 chiều 15/3 (giờ Moscow), một chiếc B-52H số hiệu 61-0009 đã tiến hành cuộc tấn công giả định vào căn cứ hạm đội Baltic, Liên bang Nga. Nguồn ảnh: Wikipedia

Các động thái này rõ ràng có thể khiến quan hệ Washington – Moscow trở nên vô cùng căng thẳng bởi rõ ràng nó giống như việc đe dọa tấn công vậy. Dĩ nhiên, Moscow không bao giờ sợ sệt, họ có đủ tiềm lực đủ khả năng để giáng những “cú đấm” khiến B-52H “nát xác trong một nốt nhạc”. Nguồn ảnh: Wikipedia

Thật vậy, theo cơ quan báo chí Quân khu phía Tây hôm 4/3/2019, lực lượng phòng không ở tỉnh Kaliningrad đã được bổ sung thêm các tiểu đoàn tên lửa S-400 Triumph bên cạnh các đơn vị S-300PS để tăng cường khả năng phòng không của vùng đất nằm tách biệt hẳn với lãnh thổ Liên bang Nga. Nguồn ảnh: Wikipedia

Đặc biệt, việc tăng cường các tiểu đoàn S-400 mới cũng nhằm bảo vệ vững chắc hơn căn cứ của Hạm đội Baltic trước mọi mối đe dọa từ Mỹ và phương Tây. Mà cụ thể gần đây nhất là những chuyến bay đáng ngờ của “pháo đài bay” B-52. Nguồn ảnh: Wikipedia

Với năng lực của S-400 thì khỏi phải bàn khi B-52 là một trong những “mục tiêu ưa thích nhất” của tổ hợp phòng không tầm xa tốt nhất Liên bang Nga. Nguồn ảnh: Wikipedia

Cứ cho là việc S-400 hiện chưa được trang bị siêu đạn tên lửa 40N6 tầm bắn 400km, thì với các loại đạn còn lại nó thừa khả năng để "vít cổ" B-52. S-400 hiện "có trong tay" 48N6DM tầm phóng 250km hay 48N6E3 bắn xa 250km hạ mục tiêu bay vận tốc 4.800m/s. Nguồn ảnh: Wikipedia

Một tiểu đoàn S-400 có khả năng phát hiện mục tiêu cách xa nhất đến 600km, có thể đánh chặn đồng thời 80 mục tiêu cùng lúc, thời gian triển khai hệ thống chỉ mất có 5 phút. Nguồn ảnh: Wikipedia

Tất nhiên, những chiếc B-52 hiện cũng đã được nâng cấp sâu rộng bằng công nghệ thế kỷ 21, đặc biệt là khí tài điện tử gồm cả hệ thống gây nhiễu rất mạnh. Tuy vậy, hệ thống của S-400 cũng "không phải dạng vừa đâu", chưa kể tới mạng lưới radar tầm siêu xa có thể "tóm sống" máy bay tàng hình thì B-52 "chẳng là gì". Nguồn ảnh: Wikipedia

B-52H hiện là phiên bản hiện đại nhất và là cuối cùng của dòng máy bay ném bom chiến lược B-52. Nó được trang bị 8 động cơ turbofan cho tầm bay siêu xa 16.200km, chở được tới 31 tấn bom hoặc tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân AGM-86. Nguồn ảnh: Wikipedia

B-52H hạ cánh xuống căn cứ ở Anh hôm 15/3. Nguồn: Youtube

Gia Bảo

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/s-400-phu-kin-kaliningrad-b-52-cho-co-manh-dong-keo-tan-tanh-1200137.html