S-400 nhận đạn mới có thể diệt vệ tinh

Theo TASS ngày 3/7, Lực lượng phòng thủ Nga đã hoàn thành thử nghiệm với đạn tên lửa siêu xa 40N6E cho S-400, loại tên lửa có thể bắn rụng vệ tinh.

Nguồn tin này cho biết, hôm 3/7, Nga đã hoàn thành thử nghiệm cấp quốc gia đối với tên lửa tầm xa 40N6E dành cho hệ thống phòng thủ S-400.

Ủy ban công nghiệp quốc phòng Nga cho biết: "Các cuộc thử nghiệm cấp quốc gia đối với tên lửa tầm xa 40N6E trang bị cho hệ thống S-400 đã được hoàn thành tại trường bắn Kapustin Yar".

"Ủy ban liên ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã công nhận các vụ thử nghiệm đã thành công và giấy chứng nhận tương ứng đã được ký kết", nguồn tin này cho biết thêm.

Ngoài ra, nguồn tin này cũng lưu ý rằng tên lửa mới "có thể được chấp nhận để đưa vào phiên chế vào cuối mùa Hè năm nay". Tuy nhiên, Tập đoàn Almaz-Antey của Nga - nhà phát triển hệ thống tên lửa đất đối không S-400 đã từ chối bình luận về thông tin này.

Đạn 40N6E là một tên lửa tầm xa với tầm hoạt động ước tính là 400 km hoặc có thể xa hơn nữa và độ cao diệt mục tiêu lên đến 185 km.

Với tầm xa và độ cao diệt mục tiêu đạt được, S-400 và 40N6E có thể ơbawsn rụng vệ tinh tầm thấp và đánh chặn tên lửa đạn đạo bay ở giai đoạn cuối.

Được biết, công việc thử nghiệm với 40N6E đã được Nga âm thầm thực hiện từ cuối năm 2013. Đến năm 2015, Bộ Quốc phòng lần đầu tiên công bố thử nghiệm lửa thành công tên lửa này với mục tiêu giả định do không quân phóng đi.

So với S-300 do Liên Xô phát triển, hệ thống phòng không S-400 với một tên lửa mới có thể phá hủy một loạt các mối đe dọa lớn hơn với tốc độ trên 5.000m/s, ví dụ tên lửa đạn đạo tầm trung với tầm bắn 3.000 -3,500 km. (Tuấn Vũ)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/s-400-nhan-dan-moi-co-the-diet-ve-tinh-3361155/