S-300PMU-2 Iran sẽ bị hủy diệt trong đợt tấn công đầu tiên khi mã nguồn đã bị lộ?

Cuộc đối đầu giữa hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU-2 Favorit của Iran với tiêm kích Mỹ đang là kịch bản được giới chuyên gia quân sự quan tâm theo dõi sát sao.

 Trên các phương tiện truyền thông khu vực Trung Đông vừa xuất hiện hình ảnh quân đội Iran đang đưa các thành phần của tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU-2 ra hướng eo biển Hormuz, sát bờ vịnh Persian.

Trên các phương tiện truyền thông khu vực Trung Đông vừa xuất hiện hình ảnh quân đội Iran đang đưa các thành phần của tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU-2 ra hướng eo biển Hormuz, sát bờ vịnh Persian.

Hành động này của Iran theo nhận định là nhằm sẵn sàng đối phó một cuộc tấn công đường không bằng tiêm kích và tên lửa hành trình được Mỹ thực hiện theo hướng từ ngoài khơi.

Khi di chuyển các khẩu đội S-300PMU-2 ra sát bờ biến, tổ hợp phòng không này có thể "đón lõng" tên lửa và máy bay Mỹ từ xa nhằm đưa ra biện pháp đối phó phù hợp.

So với triển khai sâu trong đất liền, S-300PMU-2 khi nằm sát bờ biển sẽ có lợi thế ở chỗ xóa bỏ được khá nhiều hạn chế của giới hạn tầm quét radar do không vướng địa hình địa vật.

Sau khi có thông tin Iran đưa S-300PMU-2 ra án ngữ eo biển Hormuz tưởng như Mỹ sẽ lập tức phải ra tuyên bố quan ngại nhưng thật đáng ngạc nhiên là họ vẫn cực kỳ bình thản.

Thái độ trên của Mỹ phải chăng do nước này cảm thấy S-300PMU-2 của Iran không phải là mối đe dọa và đã có sẵn biện pháp để đánh bại tổ hợp phòng không này?

Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi S-300PMU-2 bị ghi nhận đã từng bất lực trước máy bay chiến đấu tàng hình F-35I Adir của không quân Israel.

Vào đầu tháng 3/2018, truyền thông khu vực đã đăng tải thông tin về việc biên đội F-35I Adir của Israel đã thực hiện chuyến bay trinh sát xuyên không phận Syria, Iraq và Iran và rút lui an toàn mà chẳng bị phát hiện.

Trong lần thực hiện nhiệm vụ này, các tiêm kích F-35I Adir đã lượn nhiều vòng ngay trên đầu các cơ sở hạt nhân của Iran được bảo vệ bởi S-300PMU-2.

Ban đầu Tehran bác bỏ thông tin trên, nhưng sau đó căn cứ vào các bằng chứng thu thập được, đại giáo chủ Iran đã ra lệnh cách chức tư lệnh phòng không nước này.

Qua sự việc trên có thể thấy rõ rằng không quân Israel đã nắm trong tay phương pháp vượt qua hệ thống Favorit của Iran, khả năng cao nhất là do họ đã biết được mã nguồn của tổ hợp.

Trước đó ít lâu đã có không ít điều tiếng liên quan đến một thỏa thuận ngầm giữa Nga và Israel, khi Moskva sẽ âm thầm tiết lộ mã nguồn S-300PMU-2 mà họ bán cho Iran để lấy công nghệ máy bay không người lái.

Mặc dù chưa có bất cứ khẳng định nào nhưng việc tiêm kích Israel có thể xâm nhập không phận Iran khá dễ dàng dã cho thấy giả thiết trên là hoàn toàn có sơ sở.

Mỹ và Israel có mối quan hệ hợp tác quốc phòng cực kỳ chặt chẽ với nhau, do vậy nếu Washington yêu cầu thì chắc chắn Tel Aviv sẽ trợ giúp đồng minh thân thiết cách thức để vượt qua S-300PMU-2.

Đây là viễn cảnh mà Iran không thể coi nhẹ và cần đề ra phương án đối phó phù hợp cho kịch bản xấu nhất nhằm tránh bị bất ngờ trước đối phương.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-s300pmu2-iran-se-bi-huy-diet-trong-dot-tan-cong-dau-tien-khi-ma-nguon-da-bi-lo/811491.antd