S-300PM2 của Nga nhận thiết bị mới để sánh ngang S-400

Lực lượng phòng không của Quân khu phía Tây đã tiếp nhận một hệ thống điều khiển di động thế hệ mới cho tổ hợp tên lửa phòng không S-300 được hiện đại hóa sâu.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, các khẩu đội tên lửa phòng không tầm xa S-300PM2 Favorit trực thuộc Quân khu phía Tây bắt đầu được tiếp nhận vũ khí và thiết bị quân sự thế hệ mới nhằm nâng cao khả năng tác chiến của khí tài có trong trang bị.

Cụ thể, đó là trung tâm điều khiển cùng với hệ thống radar phát hiện mục tiêu thế hệ mới. Những trang thiết bị này sẽ giúp cho năng lực chiến đấu của S-300PM2 trở nên tiệm cận với S-400, ví dụ như Favorit sẽ sử dụng tốt các loại đạn tên lửa trang bị cho Triumf.

Hệ thống radar cảnh giới mới sẽ cho phép kíp trắc thủ xác định những thông số bay bổ sung của nhiều mục tiêu trong phạm vi tác chiến được mở rộng đáng kể thông qua hệ thống nhận dạng "bạn hoặc thù".

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PM2 Favorit của Quân đội Nga. Ảnh: Russia Today.

Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PM2 Favorit của Quân đội Nga. Ảnh: Russia Today.

S-300PM2 là một hệ thống tên lửa phòng không tầm xa tiên tiến được thiết kế cho vai trò bảo vệ các đối tượng quan trọng nhất của nhà nước, các cơ sở công nghiệp quan trọng và lực lượng vũ trang.

Tổ hợp có khả năng chống lại các cuộc tấn công lớn bằng vũ khí hiện đại bao gồm: máy bay, tên lửa hành trình chiến lược, tên lửa đạn đạo chiến thuật cũng với nhiều chủng loại vũ khí khác, trên toàn bộ phạm vi và tốc độ chiến đấu của chúng, bao gồm cả trường hợp tiếp xúc với sự can thiệp chủ động và thụ động mạnh mẽ.

Khả năng chiến đấu của hệ thống phòng không S-300PM2 Favorit tăng lên do được trang bị tên lửa đánh chặn mới có hiệu quả tăng lên đáng kể khi chống lại các mục tiêu đạn đạo ở cự ly tới 40 km, tầm xa để phá hủy các mục tiêu khí động học lên đến 200 km.

Tổ hợp khí tài điều khiển di động tích hợp cho S-300PM2 này sẽ chính thức đảm nhận nhiệm vụ chiến đấu để bảo vệ không phận nước Nga từ cuối tháng 10 năm 2019, dịch vụ báo chí của Quân khu phía Tây báo cáo.

Ngoài ra được biết gói nâng cấp trên hoàn toàn có thể ứng dụng trên biến thể xuất khẩu của S-300PM2 với mã định danh S-300PMU-2, thông tin này chắc chắn sẽ khiến nhiều quốc gia phải quan tâm.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/s-300pm2-cua-nga-nhan-thiet-bi-moi-de-sanh-ngang-s-400/20191011041452548