S-300 lộ chiến thuật đánh mới khi khai hỏa tại Vostok-2018

Hãng RT vừa công bố video về chiến thuật khai hỏa mới của hệ thống S-300 Nga trong tập trận Vostok 2018 ở địa điểm không xác định.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, cho thấy tên lửa S-300 khai hỏa thành công trong một khu rừng rậm rạp. Cùng với đó còn có màn phóng tên lửa của hệ thống Buk-M2.

Để đảm bảo an toàn trước đòn tấn công đáp trả từ kẻ thù giả định, ngay sau khi khai hỏa, hệ thống phòng không S-300 cùng Buk-M2 ngay lập tức rời đến vị trí đã định sẵn.

Hệ thống S-300 khai hỏa tại Vostok-2018.

Được biết, cùng với Buk-M2 và S-300, tham gia tập trận Vostok-2018 lần này của Nga còn có S-400 và Pantsir-S1 - đây là tất cả những gì tinh túy nhất của phòng không Nga hiện nay.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Sau khi hoàn thành quá trình kiểm tra các thiết bị về mặt kỹ thuật trong giai đoạn đầu, các đơn vị phòng không và kỹ thuật vô tuyến đã tham gia vào các bài diễn tập và triển khai tác chiến.

Trong thời gian diễn ra Vostok-2018, các hệ thống tên lửa này đã hoàn thành đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu giả lập của đối phương, bao gồm tên lửa hành trình, thiết bị bay không người lái và máy bay".

Được biết, đơn vị S-400 được điều động tham gia tập trận là những hệ thống vừa được trang bị loại tên lửa mới nhất của Nga chuyên đối phó với mục tốc độ cao bay thấp.

Để thực hiện hiệu quả đòn đánh vào những mục tiêu tầm thấp, ngoài loại đạn đặc biệt mới được trang bị, hệ thống S-400 được trang bị loại radar 96L6E. Đây là loại radar có ưu điểm là kết hợp cả tính năng bắt thấp và bắt cao.

Radar nhìn vòng 96L6E hoạt động ở băng tần C, bộ vi xử lý của nó có thể nhảy tần số cho khả năng kháng nhiễu cao và phân biệt mục tiêu trong môi trường lộn xộn tốt.

Ưu điểm vượt trội của 96L6E là khả năng bắt thấp và rất thấp, đây là tính năng quan trọng trong việc phát hiện tên lửa đường đạn chiến thuật - chiến dịch. Trong chế độ bắt thấp, vận tốc mục tiêu giới hạn từ 30 - 1.200 m/s.

Với khả năng của radar 96L6E có thể thấy đây là công cụ hiệu quả để phát hiện sớm mối đe dọa từ tên lửa hành trình và tên lửa đường đạn chiến thuật - chiến dịch. Được biết, các loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất thường bay ở độ cao thấp nên sự có mặt của một radar bắt thấp như 96L6E là rất quan trọng.

Trong khi đó, dù được coi là vệ sĩ của hệ thống S-400 nhưng hệ thống Pantsir-S1 vẫn có khả năng độc lập tác chiến cực ấn tượng. Để thực hiện đánh chặn mục tiêu, hệ thống điều khiển hỏa lực của Pantsir-S1 rất tối tân gồm radar phát hiện và bám mục tiêu, hệ thống quan sát quang-ảnh nhiệt (sử dụng khi bị đối kháng điện tử mạnh).

Chúng cung cấp tham số bắn cho 2 pháo phòng không 2A38M 30 mm và 12 đạn tên lửa phòng không. Theo các chuyên gia đánh giá, hệ thống Pantsir-S1 sẽ phát huy thế mạnh của mình khi tấn công những mục tiêu bay tầm thấp như trực thăng, các máy bay cường kích, tên lửa hành trình bay thấp của đối phương…

Với cách đánh của Pantsir-S1, phòng không Nga tin rằng vũ khí này có thể dễ dàng khắc chế Tomahawk từ xa hàng chục km dù tên lửa này hội tụ nhiều công nghệ đỉnh cao của thế giới trong việc dẫn đường, chỉ thị, tấn công mục tiêu và đặc biệt là khả năng bay thấp.

Như vậy, trong những hệ thống tên lửa phòng thủ mạnh nhất của Nga tham gia tập trận Vostok-2018, phần lớn sẽ chỉ tập trung tấn công và đối phó với mục tiêu bay thấp, đặc biệt là tên lửa hành trình bay thấp.

Clip hệ thống S-300 bắn đạn thật tại Vostok-2018

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/s-300-lo-chien-thuat-danh-moi-khi-khai-hoa-tai-vostok-2018-3365612/