S-300 diệt gọn chục tên lửa hành trình

Hệ thống phòng không S-300 của Nga vừa đánh chặn thành công loạt tên lửa hành trình trong cuộc tập trận tại khu vực phía nam Astrakhan.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ phóng tên lửa đánh chặn được thực hiện hôm 8/4 với sự góp mặt của hệ thống pháo tên lửa phòng không Pantsir-S1, hệ thống Tunguska, hệ thống S-300 cùng một số phương tiện trinh sát và vũ khí tối tân khác.

Cuộc tập trân được thực hiện với kịch bản đối phó với cuộc tấn công đồng loạt từ bên ngoài bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Trong đó S-300 đánh chặn tên lửa hành trình, Pantsir-S1 cùng những hệ thống khác đối với với cuộc tấn công từ UAV và những mục tiêu cỡ nhỏ.

Hệ thống S-300 Nga khai hỏa.

Hệ thống S-300 Nga khai hỏa.

"Kết quả cuộc tập trận cho thấy khả năng đánh chặn tuyệt với của những hệ thống được triển khai khi hơn chục quả tên lửa hành trình giả định, cùng loạt UAV bị đánh chặn", thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Nhận định về cuộc tập trận, giới chuyên gia cho rằng, việc S-300 liên tiếp được Nga cho đánh chặn tên lửa hành trình trong các cuộc tập trận gần đây cho thấy Moscow đang nỗ lực hoàn thiện khả năng đối phó với loại mục tiêu này.

Nhưng giữa nỗ lực và thành công là khoảng cách mà S-300 khó có thể vượt qua. Những tên lửa hành trình hiện đại như Tomahawk thường bay ở trần bay rất thấp khi tấn công mục tiêu nên khó bị phát hiện và đánh chặn.

Các tên lửa của tổ hợp S-300PMU2 có thể diệt tên lửa hành trình ở độ cao 25m so với mặt đất, nhưng tầm bắn sẽ bị thu ngắn đáng kể xuống chỉ còn vài chục km. Khả năng đánh chặn của chúng giảm xuống khi tên lửa phóng từ những khu vực có địa hình hiểm trở.

Đặc biệt, để tránh bị S-300 đánh chặn, tên lửa hành trình có thể thay đổi quỹ đạo và bay men theo địa hình để "tàng hình" trước radar. Bởi địa hình có thể hạn chế đáng kể tầm quan sát của radar nhìn vòng 64N6E thuộc tổ hợp S-300.

Để khắc phục hạn chế do địa hình gây ra, quân đội Nga thường triển khai máy bay cảnh báo sớm A-50U, có khả năng phát hiện những mối đe dọa trên không từ khoảng cách 650 km, cũng như mục tiêu mặt đất trong tầm 300km.

Nhưng trong những cuộc tập trận gần đây có dùng S-300, không rõ Nga có sử dụng đến những dữ liệu do máy bay A-50U cung cấp để đánh chặn tên lửa hành trình hay không. Nếu không thì đây được coi là thành công đáng kể của Nga khi cải thiện khả năng đánh thấp cho S-300.

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/s-300-diet-gon-chuc-ten-lua-hanh-trinh-3400089/