S-300 của Syria 'lép vế' trước hệ thống tên lửa mới của Israel ?

Tên lửa Arrow-3 của Israel sẽ 'giới hạn đáng kể khả năng' của hệ thống phòng thủ S-300. Việc giới thiệu hệ thống Arrow-3 ở quân đội Israel sẽ giúp cho không phận của nước này 'không thể bị chọc thủng', nguồn tin cho biết.

Theo AMN, trang Lenta.Ru đặt tại Nga cho biết tên lửa Arrow-3 của Israel sẽ “giới hạn đáng kể khả năng” của hệ thống phòng thủ S-300.

Nguồn tin cho hay, việc giới thiệu hệ thống Arrow-3 ở quân đội Israel sẽ giúp cho không phận của nước này “không thể bị chọc thủng”.

“Tất nhiên, một cách gián tiếp, điều này cũng áp dụng cho Nga vì xét cho cùng, máy bay, tên lửa của chúng ta có ở Syria – nơi có biên giới chung với Israel – và trong một số điều kiện nhất định, sự áp đảo của nhà nước Do thái này có thể ngáng đường chúng ta” – nguồn tin từ Nga cho biết.

Nga đã chuyển S-300 cho Syria năm ngoái

Nga đã chuyển S-300 cho Syria năm ngoái

Hãng tin trên lưu ý rằng “người Syria sẽ bị hạn chế nghiêm trọng trong khả năng sử dụng S-300 trong khi đẩy lùi cuộc tấn công tiếp theo của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF)”.

Israel có biện pháp chống đỡ đối với “hầu hết tất cả các loại tên lửa của Nga. Những công nghệ này được tạo ra không nằm ngoài mục đích chống lại các nước có kho vũ khí mạnh mẽ”, nguồn tin cho hay.

Tháng trước, Israel và Mỹ đã tiến hành các vụ thử tên lửa Arrow-3 ở Alaska, chứng minh hệ thống này có thể tấn công các mục tiêu ngoài khí quyển.

Ngày 24/9/2018, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố Moscow sẽ đưa hệ thống phòng không S-300 đến Syria để bảo đảm an toàn cho lực lượng Nga tham gia chống khủng bố ở đây và tăng cường khả năng phòng thủ của Syria trước bất cứ đối tượng nào tiếp cận không phận của nước này.

Theo Bộ trưởng Shoigu, động thái này sẽ “làm nguội những cái đầu nóng” và “ngăn chặn các hành động tệ hại” chống lại quân đội Nga.

Việc Nga chuyển S-300 cho Syria khiến Israel không hài lòng. Thực tế, Israel từng nhiều lần ngăn cản Nga chuyển vũ khí này cho quốc gia Trung Đông.

S-300 là hệ thống đánh chặn tầm xa. Ra đời với mục đích phòng thủ, đáp ứng yêu cầu đánh chặn tầm xa máy bay và tên lửa hành trình cho quân đội Liên Xô, S-300 là một trong những hệ thống đánh chặn cơ động và hiệu quả nhất thế giới. Các biến thể sau này của S-300 cho phép nó bắn hạ cả tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Radar tối tân cho phép S-300 theo dõi đồng thời nhiều mục tiêu trong khi giám sát chặt chẽ và phát lệnh bắn hạ nhiều mục tiêu được cho là nguy hiểm nhất. Ngay sau khi radar tầm xa phát hiện ra kẻ xâm phạm lãnh thổ, tên lửa S-300 chỉ cần vài phút để triển khai và sẵn sàng phóng.

Theo AMN, hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga S-300 đã được lắp đặt hoàn thiện và được cho là sẵn sàng chiến đấu tại Syria. Hình ảnh vệ tinh của Nga mới đây cho biết.

Theo đó, hai hình ảnh cho thấy S-300 đã được lắp đặt hoàn chỉnh gần thành phố Masyaf của Syria ở ngoại ô phía Tây của tỉnh Hama.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/s-300-cua-syria-lep-ve-truoc-he-thong-ten-lua-moi-cua-israel-a444302.html