S-300 buộc Israel 'cân não' khi tấn công Syria

Israel được khuyến cáo cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tấn công Syria bởi Damascus sắp được trang bị tên lửa đất đối không tầm xa S-300 của Nga.

S-300 của Nga. Ảnh: Reuters

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad tuyên bố hôm 25.9, hệ thống tên lửa S-300 của Nga sẽ đóng vai trò ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công tiềm năng nào của Israel nhằm vào Syria. Ông nhấn mạnh rằng, hệ thống phòng không này sẽ chỉ được sử dụng nếu Syria bị tấn công.

“Israel, vốn đã quen với việc tấn công dưới nhiều cái cớ, sẽ phải tính toán lại và cân nhắc trước khi tấn công một lần nữa” - ông Mekdad nói với Tân hoa xã. “Israel cứ thử tấn công xem, chúng tôi sẽ tự vệ như trước đây”.

Hôm 24.9, Nga công bố sẽ cung cấp S-300 cho Syria trong vòng 2 tuần, sau khi máy bay Il-20 của Nga vô tình bị phòng không Syria bắn hạ vì tưởng lầm là mục tiêu của Israel.

Nga đổ lỗi cho Israel dùng máy bay Nga làm vỏ bọc khiến phòng không Syria phạm sai lầm.

Ông Vladimir Ermakov - giám đốc Cục kiểm soát vũ khí và không phổ biến hạt nhân, Bộ Ngoại giao Nga - nhấn mạnh, S-300 có thể được sử dụng để đóng không phận khi cần thiết, và vũ khí phòng thủ này sẽ đem lại sự ổn định trong khu vực.

Điện Kremlin cho biết, quyết định cung cấp S-300 cho Syria sẽ giúp bảo vệ máy bay Nga khỏi các sự cố hỏa lực thân thiện và không nhằm vào nước thứ ba.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/s-300-buoc-israel-can-nao-khi-tan-cong-syria-632958.ldo