Ryan Giggs đối diện mức án 5 năm tù

Sự nghiệp cầm quân của huyền thoại MU gặp trở ngại lớn sau vụ bê bối liên quan đến đời tư.

Theo Mirror, Ryan Giggs đang đối mặt mức án tối đa lên đến 5 năm tù vì bị cáo buộc có hành vi hành hung, đe dọa, làm nhục khiến nạn nhân sợ hãi.

Trong bài phát biểu mới nhất, huyền thoại Man Utd cho biết: "Tôi hoàn toàn tôn trọng pháp luật và hiểu mức độ nghiêm trọng của các cáo buộc đang hướng về mình. Tôi khẳng định mình vô tội, và chúc đội tuyển xứ Wales sẽ thi đấu thành công tại EURO hè này".

 Giggs bị buộc thôi việc, trong khi đang làm tốt nhiệm vụ ở tuyển xứ Wales. Ảnh: Getty.

Giggs bị buộc thôi việc, trong khi đang làm tốt nhiệm vụ ở tuyển xứ Wales. Ảnh: Getty.

Tối 23/4 (giờ Hà Nội), Liên đoàn Bóng đá xứ Wales thông báo loại Ryan Giggs khỏi ghế HLV trưởng và thay bằng Robert Page.

Robert Page sẽ thay Giggs dẫn dắt tuyển xứ Wales dự EURO. Trước đó, nhà cầm quân này từng tiếp quản đội tuyển trong đợt tập trung gần nhất khi Giggs tạm rời đội tuyển.

Tháng 11/2020, huyền thoại MU bị cáo buộc hành hung một người phụ nữ tại biệt thự trị giá 1,7 triệu bảng ở Manchester. Người bị hành hung là Kate Greville, một nhân viên quan hệ công chúng 37 tuổi và là bạn gái của Giggs. Không lâu sau, Giggs tiếp tục bị cáo buộc hành hung người phụ nữ 20 tuổi. Theo Evening Standard, đó là em gái của Greville.

Giggs được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển xứ Wales từ đầu năm 2018. Cựu tiền vệ Man Utd dẫn dắt tuyển xứ Wales 30 trận, giành 16 chiến thắng, 5 hòa và 9 thua. Thành tích lớn nhất của ông là giúp "Bầy rồng" giành vé dự vòng chung kết EURO 2020.

Man Utd cần tiền vệ như Roy Keane để vô địch Thời gian qua, cựu tiền vệ Roy Keane liên tục chỉ trích các cầu thủ Man Utd, đặc biệt là tinh thần chiến đấu trong những trận quan trọng.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ryan-giggs-doi-dien-muc-an-5-nam-tu-post1208154.html