Rút tít, tạo tag, làm SEO - vấn đề quan trọng nhất của báo điện tử hiện nay

Đây là khẳng định của thạc sỹ Vũ Thế Cường - giảng viên Khoa Phát thanh - Truyền hình (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) tại chương trình bồi dưỡng kỹ năng rút tít, tạo tag, làm SEO do Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra tổ chức ngày 19/9.

Chi hội Nhà báo Báo Thanh tra tổ chức chương trình bồi dưỡng Kỹ năng rút tít, tạo tag, làm SEO, ngày 19/9/2018. Ảnh: Chu Tùng

Giật tít câu view chứ không phải giật gân câu khách

Theo giảng viên Vũ Thế Cường, 89% độc giả báo mạng điện tử chỉ đọc lướt và mỗi trang báo điện tử chỉ có 6 giây để tạo ấn tượng cho độc giả.

Tiêu đề (tít) là thành tố đầu tiên người đọc nhìn thấy. Nó có vai trò quan trọng trong việc thu hút, giữ chân độc giả. Bởi thế, mỗi phóng viên đều phải quan tâm tới việc giật tiêu đề để thu hút người đọc.

Có nhiều cách để giật tiêu đề, như: Tiêu đề khái quát nội dung thông tin, cho con số vào tiêu đề, sử dụng tính từ và trạng từ...

Thạc sỹ Cường lưu ý, các phóng viên nên viết xong nội dung rồi mới giật tít, và đặc biệt tránh giật gân câu khách.

Vài phút làm SEO để được nghìn độc giả

Khái niệm SEO (Search Engine Optimization - Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm) không có gì mới mẻ với những người làm báo điện tử, nhưng không phải tờ báo nào cũng chú trọng thực hiện. Trong khi, chỉ cần bỏ ra vài phút làm SEO, bài báo đã có thể có thêm hàng nghìn độc giả.

Trong bối cảnh làm báo hiện nay, nhiều tòa soạn báo mạng, trong đó có Báo Thanh tra đã thực hiện chấm nhuận bút theo lượt truy cập, đồng nghĩa với việc lượng truy cập quyết định “miếng cơm manh áo” của người cầm bút, thì chẳng có lí do gì phóng viên lại lơ là việc làm SEO.

Thạc sỹ Vũ Thế Cường đưa ra một số lưu ý về SEO, như: Cần viết câu ngắn, đoạn ngắn; độ dài lý tưởng của bài báo là 600 - 800 từ; độ dài tiêu đề từ 5 - 15 tiếng... Và, quan trọng nhất là xây dựng từ khóa.

Từ khóa cần có mật độ xuất hiện chiếm từ 1 - 3% trong bài báo. Phóng viên cần đưa từ khóa vào trong tiêu đề, tiêu đề phụ, sapo, đoạn mô tả, đoạn đầu, cuối và cả trong tên của ảnh.

Xây dựng từ khóa không chỉ là cách để bài báo đến được với nhiều độc giả hơn thông qua công cụ tìm kiếm, mà đây còn là một cách để phóng viên tạo thương hiệu cho mình, thạc sỹ Cường chia sẻ.

Ngọc Bích

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/rut-tit-tao-tag-lam-seo-van-de-quan-trong-nhat-cua-bao-dien-tu-hien-nay_t114c1159n138857