Rút súng khống chế rồi đánh tả tơi 2 người trọng thương

Ngày 14/2, Công an quận Bình Thạnh, TPHCM đang tiến hành truy xét đối tượng Nguyễn Trần Kim Oanh (SN 1992, ngụ quận Bình Thạnh) cùng 2 nam thanh niên để điều tra về vụ nghi dùng súng thanh toán nhau khiến 2 người trọng thương.

 Khu vực xảy ra vụ việc trước đó.

Khu vực xảy ra vụ việc trước đó.

Trước đó vào tối 8/2, Oanh cùng 2 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) tới trước căn nhà ở con hẻm đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM để nói chuyện với anh Đoàn Quốc Dự (SN 1988, ngụ quận 4) và anh Lê Trọng Nhân (SN 1994, ngụ tỉnh Long An). Do 2 bên có mâu thuẫn về tiền bạc trước đó.

Một lúc sau, 2 bên cự cãi lớn tiếng với nhau. Bất ngờ, Oanh rút 1 vật nghi là súng khống chế anh Dự và Nhân. Nhóm đánh đập dã man khiến cả 2 trọng thương nằm bất động rồi tẩu thoát.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm, lấy lời khai, điều tra truy xét.

Nam Phong

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/rut-sung-khong-che-roi-danh-ta-toi-2-nguoi-trong-thuong-65288.html