Rút quân lượt cuối tại miền đông Ukraine

Quân đội Ukraine cùng lực lượng ly khai bắt đầu giai đoạn cuối cùng của quá trình rút quân đồng thời vào ngày 9.11, dự kiến kết thúc sau ba ngày.

Lực lượng ly khai tiến hành rút quân khỏi miền đông Ukraine - Ảnh: AP

Lực lượng ly khai tiến hành rút quân khỏi miền đông Ukraine - Ảnh: AP

Nhóm giám sát viên thuộc Tổ chức An ninh - Hợp tác châu Âu (OSCE) chứng kiến việc rút quân tại vùng Petrivske, họ dự kiến tiếp tục theo dõi tình hình trong vài ngày tới. Tháng 10 trước hoạt động tương tự đã diễn ra tại vùng Lugansk.

Hoàn tất rút quân là điều kiện để bốn nhà lãnh đạo Nga - Ukraine - Đức - Pháp (trong đó Đức, Pháp đóng vai trò trung gian) tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp thảo thuận về vấn đề giải quyết xung đột miền đông Ukraine. Chưa rõ hội nghị thượng đỉnh sẽ diễn ra lúc nào.

Nhóm giám sát viên thuộc Tổ chức An ninh - Hợp tác châu Âu (OSCE) chứng kiến việc rút quân - Ảnh: Reuters

Xung đột ở miền đông Ukraine nổ ra một tháng sau khi Nga sáp nhập Crimea – sự kiện khiến quan hệ hai nước rơi vào căng thẳng. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy từ lúc lên nắm quyền rất tích cực cải thiện quan hệ cũng như hồi sinh nỗ lực đối thoại 4 bên.

Cẩm Bình (theo Euronews, Fox News)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/rut-quan-luot-cuoi-tai-mien-dong-ukraine-125304.html