Rút ngắn tiến trình lựa chọn, IAEA sẽ bầu chọn Tổng giám đốc trong tháng 10

Ngày 1/8, Hãng tin Reuters đưa tin, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc (LHQ) có kế hoạch bầu chọn một Tổng giám đốc mới vào tháng 10 tới, rút ngắn tiến trình lựa chọn của tổ chức này trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với phương Tây.

IAEA sẽ bầu chọn Tổng giám đốc trong tháng 10. (Nguồn: AFP)

Hôm 22/7, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano đã đột ngột qua đời ở tuổi 72.

Hồi tuần trước, 35 quốc gia thành viên ban điều hành IAEA đã chỉ định nhà ngoại giao Romania Cornel Feruta tạm thời đứng đầu cơ quan này.

Cùng ngày, IAEA cho biết, việc chọn ứng cử viên cho vị trí thường trực này phải đợi đến ngày 5/9 tới. Ban điều hành dự kiến sẽ bầu chọn ra Tổng giám đốc vào tháng 10 này và dự tính "nhân sự được bầu sẽ nhậm chức không muộn hơn ngày 1/1/2020".

Thông thường, cơ quan có trụ sở tại Vienna với 171 quốc gia thành viên này cần vài tháng để thống nhất về một ứng cử viên.

Trong khi đó, phái đoàn Nga bên cạnh các tổ chức quốc tế đã đăng trên mạng xã hội Twitter rằng, thủ tục sửa đổi đã phản ánh "tình huống đặc biệt và không nên coi là tiền lệ".

PV.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/rut-ngan-tien-trinh-lua-chon-iaea-se-bau-chon-tong-giam-doc-trong-thang-10-98630.html