Rút kinh nghiệm công tác bảo vệ DIFF 2019 và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ TP Đà Nẵng

Ngày 13-8, Bộ Chỉ huy BĐBP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo vệ Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2019 (DIFF 2019) và tham gia diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) TP Đà Nẵng năm 2019.

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho BĐBP Đà Nẵng về thành thích trong tham gia diễn tập khu vực phòng thủ TP Đà Nẵng năm 2019. Ảnh: Bá Vĩnh

Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng cho BĐBP Đà Nẵng về thành thích trong tham gia diễn tập khu vực phòng thủ TP Đà Nẵng năm 2019. Ảnh: Bá Vĩnh

Trong gần 2 tháng diễn ra Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2019, BĐBP Đà Nẵng đã triển khai 5 tàu, 17 xuồng và hơn 300 lượt cán bộ, chiến sỹ đảm bảo an ninh, an toàn mặt nước khu vực bắn; phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Như Nguyệt và đi trên các tàu du lịch để điều hành, hướng dẫn chủ phương tiện du lịch chấp hành nghiêm các quy định về vị trí neo đậu, đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển hành khách xem pháo hoa.

Với tinh thần trách nhiệm cao, BĐBP Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang bị. Hội đồng Thi đua khen thưởng của thành phố đã khen thưởng cho 2 tập thể, 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

BĐBP Đà Nẵng triển khai lực lượng bảo vệ Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2019. Ảnh: Bá Vĩnh

Về diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2019 được tổ chức mang tính chất điểm, rút kinh nghiệm cho cả nước (Bộ Tổng tham mưu trực tiếp chủ trì, giao cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức thực hiện), thời gian huấn luyện, diễn tập dài, cường độ cao, thời tiết khắc nghiệt, lực lượng phương tiện tham gia lớn (gần 300 cán bộ, chiến sỹ, 5 tàu, 5 xuồng, 5 ô tô với tổng thời gian hoạt động hơn 350 giờ), địa điểm diễn tập diễn ra cả trên bộ và mặt nước, quy mô phối hợp nhiều quân binh chủng (Quân sự, Công an, Biên phòng, Đặc công, Không quân, Hải quân, Cảnh sát Biển), nhưng BĐBP Đà Nẵng đã tích cực, hoành thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

BĐBP Đà Nẵng tham gia các nội dung, gồm: Xây dựng văn kiện diễn tập vận hành cơ chế chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; thực binh xử lý tình huống A2 “Giải tán biểu tình, giải thoát con tin trên biển”; tham gia vận hành cơ chế theo khung tập thành phố…

Kết quả, Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen cho BĐBP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ khen thưởng cho 2 tập thể, 2 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình diễn tập.

Trúc Hà

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/rut-kinh-nghiem-cong-tac-bao-ve-diff-2019-va-tham-gia-dien-tap-khu-vuc-phong-thu-tp-da-nang/