Rút khỏi INF, Trump kích hoạt chạy đua vũ trang Nga-Trung-Mỹ

Giới chuyên gia đã phân tích những tác hại của việc Trump rút khỏi Hiệp ước INF sẽ dẫn đến chạy đua vũ trang thế giới, chủ yếu là Nga- Trung-Mỹ.

Mỹ rút khỏi INF để phát triển vũ khí

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố về việc rút khỏi Mỹ khỏi Hiệp ước về các Lực lượng Hạt nhân tầm trung (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty - INF) đã ký với Nga, nhằm loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn) và nhấn mạnh rằng, Mỹ cần phát triển thêm vũ khí.

Hiệp ước về tên lửa tầm trung và tầm ngắn được ký kết vào ngày 8 tháng 12 năm 1987 trong chuyến thăm của lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev tới Washington.

Lần đầu tiên trong lịch sử, các bên đưa ra quyết định cấm toàn bộ lớp vũ khí tên lửa với tầm xa từ 500 đến 1000 và từ 1000 đến 5500 km, bao gồm cả tên lửa R-12 và R-14 mà Liên Xô đã triển khai tại Cuba vào năm 1962, là nguyên nhân gây ra khủng hoảng vịnh Caribbean.

Tuy nhiên, hơn 3 thập kỷ sau, Tổng thống Mỹ đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận này. "Chúng tôi đang có kế hoạch hủy bỏ thỏa thuận, chúng tôi định rút khỏi thỏa thuận này. Chúng tôi cần phát triển các loại vũ khí" - ông Trump nói với các phóng viên trong một hội nghị ở Nhà Trắng.

Ông Trump tuyên bố rằng, Hoa Kỳ tuân thủ thỏa thuận, nhưng tiếc là Nga lại không tuân thủ văn kiện này.

"Nga đang vi phạm thỏa thuận. Họ đã làm điều này trong vòng nhiều năm. Tôi không biết tại sao Tổng thống Barack Obama không đàm phán lại hay không rút khỏi thỏa thuận" - ông Trump nói.

Bình luận về việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước về tên lửa tầm trung và ngắn, cộng tác viên Trung tâm chính trị thế giới Carnegie-Tsinghua Zhao Tong cho biết, đó sẽ là một lỗi chính trị lớn và là bước đi sai lầm của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Zhao Tong nhận định, trong giới chính trị Mỹ có những bất đồng về cách thức loại bỏ các mối đe dọa có thể xảy ra từ Nga và Trung Quốc, nhưng rõ ràng là một số quan chức muốn Mỹ có khả năng phát triển và triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn.

Theo ông, quyết định này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng chế độ kiểm soát vũ khí hiện tại, vốn đã tồn tại một cách èo ọt ngay từ những ngày đầu.

Bước đi này có thể dẫn đến việc các nước khác sẽ quan tâm hơn đến việc phát triển và triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn, cũng như tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang ngày càng tăng giữa các cường quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định rút khỏi INF

Rút khỏi INF: ông Trump nhắm tới nhiều mục đích

Mới đây, một chuyên gia Italia đã cho biết hậu quả của việc Mỹ rút khỏi về loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) có thể gây ra những ảnh hưởng ghê gớm đối với thế giới, bởi chắc chắn nó sẽ kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang trên toàn cầu.

Theo quan điểm của ông Tiberio Graziani, chủ tịch Trung tâm phân tích Vision&Global của Italia, ý định của Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước về loại bỏ các tên lửa tầm trung và tầm ngắn có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang mới và phù hợp với chính sách của Mỹ về phá vỡ cân bằng trên thế giới.

Vị chuyên gia Italia nhận định, tuyên bố gần đây của ông Trump về ý định rút khỏi INF hoàn toàn phù hợp với chiến lược của Mỹ nhằm phá vỡ cân bằng dịa-chính trị và quân sự quốc tế.

Ông cũng lưu ý rằng, bản thân sự cân bằng này hiện nay đã vốn rất kém vì thế giới hiện đang ở trong quá trình chuyển đổi địa-chính trị sang một trật tự mới, hoàn toàn đa cực, nhưng chưa được thiết lập xong.

Do đó, việc đưa hiệp ước này tới bên bờ vực hủy hoại có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang với những hậu quả khó lường đối với tương lai của loài người. Trong đó, các cường quốc chủ yếu sẽ là Nga, Mỹ và Trung Quốc vượt trội lên so với phần còn lại của thế giới.

Ngoài ra, chắc chắn điều này sẽ ảnh hưởng về mặt kinh tế tới tổ hợp chính trị quân sự của Mỹ và chuỗi cung ứng của hệ thống này - ông Graziani nói.

Ngoài ra, cũng cần phải tính đến việc ông Trump chọn lựa đúng thời điểm để đưa ra lời đe dọa này, nó trùng hợp với những tuần cuối cùng của chiến dịch bầu cử cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Đại hội Mỹ. Do đó, ngoài việc gửi tín hiệu cho Nga, Tổng thống Mỹ cũng có thể đang nghĩ đến việc lấy lòng những cử tri của mình.

Toàn Thắng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/rut-khoi-inf-trump-kich-hoat-chay-dua-vu-trang-nga-trung-my-3367771/