Rượu ngoại khan hàng, người mua móc thêm 'kha khá' hầu bao

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các cửa hàng bán sản phẩm rượu nhập ngoại đều rơi vào tình trạng khan hàng. Nhiều cửa hàng đều không nhập được số lượng lớn các sản phẩm trong khi lượng khách hàng đang tăng cao đột biến.

Phục vụ nhu cầu mua sắm cho dịp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều cửa hàng rượu nhập ngoại lớn tại Hà Nội đang cố gắng tìm kiếm nguồn hàng dù rất khan hiếm. Trong khi đó, người tiêu dùng đang đổ xô đi mua rượu để biếu Tết, làm quà tặng.

Rượu nhập ngoại khan hàng, giá "cắt cổ" người mua. Ảnh: D.V.

Rượu nhập ngoại khan hàng, giá "cắt cổ" người mua. Ảnh: D.V.

Theo khảo sát của PV Thời Đại, một số cửa hàng rượu trên phố Hai Bà Trưng, Bà Triệu (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đang tiếp nhận lượng khách gấp 3 lần bình thường. Mọi người đến đây không chỉ mua rượu mà còn chọn thêm những loại hạt, bánh kẹo nhập ngoại để thành một bộ quà biếu Tết sang trọng nhất.

Chị Thủy, nhân viên cửa hàng rượu ngoại Tuấn Hằng (Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: "Shop chúng tôi ban đầu không có ý định nhập quá nhiều hàng trong dịp Tết vì sợ lượng khách sụt giảm do dịch COVID-19. Nhưng những ngày gần đây, khách đến cửa hàng rất đông cũng như khách đặt online cũng tăng đáng kể so với ngày thường".

Nhiều khách hàng chia sẻ rượu tây là món quà biếu ý nghĩa, giá trị và không bao giờ lỗi mốt. Vì vậy, họ luôn muốn dành tặng cho đối tác kinh doanh, bạn bè đồng nghiệp món quà Tết ý nghĩa này.

"Cứ cận Tết năm nào tôi cũng tìm đến các cửa hàng uy tín để mua rượu biếu khách vì rượu tây giả, sang chiết hiện nay đang tràn lan trên thị trường, rất khó phân biệt. Năm nay, tôi chọn loại Macallan Ruby giá 7 triệu đồng/chai để làm quà biếu", anh Trung (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ.

Ngược lại với một số khách hàng đến mua trực tiếp tại cửa hàng, nhiều người chọn mua online ở những cửa hàng quen với số lượng lớn. Tuy nhiên, giá các loại rượu Tây đang bị đẩy lên cao tới 50% so với bình giá. Đơn cử như rượu Glenlivet UK từ 1 triệu đồng/chai lên 1,5 triệu đồng/chai nhưng vẫn khan hàng.

Theo chia sẻ từ chủ cửa hàng rượu ngoại Le Temps Wine Louge (Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội), hàng đang tiếp tục được đặt từ Anh, Mỹ về nhưng không kịp cho khách mua. Trong khi đó, cửa hàng cũng dè chừng trong việc nhập các loại rượu khác để đảm bảo sở thích, khẩu vị của người tiêu dùng. Từ đó, dẫn đến tình trạng khan hiếm rượu Tây trong những ngày gần đây.

"Nếu những khách nào đặt từ tháng 12 vừa rồi thì may ra rượu sẽ về kịp Tết và không bị cháy hàng. Còn đến hiện tại, tôi cũng đang cố gắng để tìm hàng cho khách nhưng chỉ có thể đi lấy lại chứ không thể nhập rượu Anh về kịp Tết", anh Long (Quận Long Biên, Hà Nội) - một dân chuyên gom rượu ngoại xách tay cho hay.

Chị Thu Hằng (Quận Đống Đa, Hà Nội) gay gắt cho biết: "Mọi năm tôi đều đặt rượu Tây để làm quà biếu trước Tết cả tháng tại cửa hàng quen nhưng năm nay rất khó đủ số lượng cần. Kể cả hàng xách tay hiện tại không dám chắc sẽ về kịp. Tôi đặt mua 15 chai Macallan Lumina đang được báo giá gần 28 triệu đồng trong khi năm ngoái chỉ có hơn 20 triệu đồng".

Những hộp quà bao gồm rượu Tây và các loại hạt, bánh kẹo khác trở thành món quà biếu Tết hấp dẫn người mua. Ảnh: D.V.

Nhiều khách hàng cũng được thông báo do tình hình dịch bệnh nên hàng rất khó về, giá bị đẩy cao cũng là chuyện dễ hiểu. Bên cạnh đó, các cửa hàng đang tích cực đẩy các loại hạt sản xuất trong nước trong các bộ sản phẩm, thay thế hàng ngoại để khách hàng chuyển hướng tiêu dùng.

Tuy rượu nhập ngoại mang đến chất lượng tốt và sự đẳng cấp nhưng người tiêu dùng cần phải thông thái trong việc chọn mua. Theo kinh nghiệm từ những người chuyên "gom" rượu xách tay, không phải hàng xách tay nào cũng đảm bảo chất lượng. Chấp nhận mua hàng xách tay với giá rẻ hơn, người mua phải chấp nhận rủi ro.

Hàng xách tay không được bảo hành, hư hỏng không được bồi thường và nhiều trường hợp đặt hàng xách tay nhưng nhận phải hàng dỏm vì hình thức bên ngoài giống hệt nhau. Người kinh doanh mặt hàng này phải có uy tín, khách tin tưởng mới đặt tiếp và giới thiệu cho người khác cùng mua, anh Linh (Thanh Xuân, Hà Nội) một người có thâm niên bán hàng chia sẻ.

Bên cạnh đó, thị trường xách tay đang hoạt động nhộn nhịp bất chấp Nghị định 98/2020/NĐ-CP đã quy định bán hàng xách tay có thể bị phạt tối đa đến 200 triệu đồng, có hiệu lực từ ngày 15/10/2020. Bên cạnh đó, dù một số cửa hàng có mặt bằng hẳn hoi nhưng đang tìm cách né cơ quan chức năng.

Thanh Thư - Đăng Khoa

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/ruou-ngoai-khan-hang-nguoi-mua-moc-them-kha-kha-hau-bao-129868.html