Rượt đuổi 3 km, cảnh sát bắt giữ kẻ cướp giật điện thoại

Nghi Nguyễn Công Thuận liên quan một vụ cướp giật điện thoại, cảnh sát liền áp sát để kiểm tra nhưng đối tượng tăng ga xe máy bỏ chạy.

Ngày 29-5, Công an quận 10, TP HCM đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan điều tra hành vi cướp giật tài sản đối với Nguyễn Công Thuận (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và Dương Lê Tuyên Tài (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh).

Thuận (trái) và Tài tại cơ quan công an

Thuận (trái) và Tài tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 26-5, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 3) Phòng PC02 phối hợp cùng Công an quận 10 tuần tra thì phát hiện Thuận đi xe máy trên đường.

Nghi Thuận liên quan vụ cướp giật điện thoại iPhone 12 Pro Max xảy ra hôm 19-5 trên đường Nhật Tảo, phường 8, quận 10 nên trinh sát liền áp sát để kiểm tra. Thuận liền tăng ga xe máy bỏ chạy. Lực lượng chức năng đuổi theo và bị Thuận liên tục ép xe.

Sau khoảng 3 km truy đuổi qua nhiều tuyến đường, khi đến địa bàn huyện Hóc Môn thì tổ công tác bắt giữ được Thuận.

Lúc này, một tổ trinh sát khác cũng bắt giữ Tài ở huyện Bình Chánh.

Tại cơ quan công an, Thuận và Tài đã khai nhận hành vi cướp giật điện thoại. Ngoài ra, cả hai cũng khai đã thực hiện 2 vụ cướp giật khác trên địa bàn quận 10.

Được biết, Thuận và Tài đều có tiền án cướp giật tài sản.

Anh Vũ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/ruot-duoi-3-km-canh-sat-bat-giu-ke-cuop-giat-dien-thoai-20230529075011261.htm