Rước tượng Ngọc Phật Thích Ca nặng 3,8 tấn về chùa Quỳnh Lâm (Đông Triều)

Ngày 28/11, UBND TX. Đông Triều, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và Chùa Quỳnh Lâm đã long trọng tổ chức lễ rước tượng Phật ngọc từ Trung tâm Văn hóa và Thể thao thị xã về an tọa tại chùa Quỳnh Lâm.

Đông đảo các đại biểu và tăng ni, phật tử đã tới tham dự lễ rước tượng Phật ngọc về chùa Quỳnh Lâm.

Đông đảo các đại biểu và tăng ni, phật tử đã tới tham dự lễ rước tượng Phật ngọc về chùa Quỳnh Lâm.

Tượng Phật ngọc được tạo tác từ khối ngọc thạch có màu xanh lá cây tươi, được tìm thấy tại vùng Bắc Vancouver (Canada) và được đánh giá là khối ngọc thạch lớn, đẹp chưa từng thấy từ trước đến nay.

Tượng được chạm khắc theo nguyên mẫu Phật Thích Ca tại thánh địa Bồ đề Đào tràng (Ấn Độ), theo tư thế ngồi thiền trên tòa sen, thần thái đầy từ bi với khối lượng nặng 3,8 tấn và cao 2,2 m.

Việc rước tượng Phật ngọc về quần thể Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần tại Đông Triều sẽ đẩy mạnh việc kết nối không gian, văn hóa, du lịch giữa Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều với di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc (Hải Dương), di tích Tây Yên Tử (Bắc Giang), di tích - danh thắng Yên Tử, Bạch Đằng, Cửa Ông, Vân Đồn tại Quảng Ninh nhằm xây dựng thương hiệu du lịch vùng đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc, trở thành điểm đến mang tầm khu vực và quốc tế.

Các đại biểu dâng hương cầu bình an trước khi tổ chức lễ rước tượng Phật ngọc.

Nằm trong chuỗi sự kiện “Hành trình về miền Di sản - thánh địa Phật giáo Trúc Lâm” còn có các hoạt động: Hội thảo “Thiền sư Pháp Loa: Sự nghiệp tu hành, thiền học và dấu ấn lịch sử;” Lễ khánh thành chùa Quỳnh Lâm; Lễ dâng hương tưởng niệm 712 năm Ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn và Lễ động thổ tu bổ, tôn tạo chùa Thượng - Ngọa Vân.

Chuỗi sự kiện văn hóa trên nhằm quảng bá, tuyên truyền sâu rộng các giá trị văn hóa của Khu di tích Quốc gia đặc biệt nhà Trần ở Đông Triều đến đông đảo quần chúng nhân dân, du khách thập phương trong nước và quốc tế.

Vào ngày 12/12/2020 tới đây, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh sẽ tổ chức lễ khánh thành chùa Quỳnh Lâm, tại phường Tràng An, thị xã Đông Triều.

Một số hình ảnh rước tượng Phật ngọc về chùa Quỳnh Lâm:

Đoàn rước xuất phát từ Trung tâm Văn hóa, Thể thao thị xã Đông Triều để rước tượng phật về nơi an tọa.

Đội cờ do các em học sinh tham gia cùng đông đảo các đội nghi lễ tham gia rước tượng Phật ngọc về chùa.

Rất đông người dân và tăng ni phật tử cùng tham gia lễ rước tượng Phật.

Dọc hai bên đường về chùa, người dân đã có mặt từ sớm để chứng kiến lễ rước tượng Phật.

Trụ trì chùa Quỳnh Lâm cùng các đại biểu, phật tử dâng hương đón tượng Phật ngọc về tới chùa.

Ngay sau khi tượng Phật ngọc được đưa về chùa, nhiều người dân đã tới chiêm ngưỡng và vãn cảnh chùa cầu an bình.

Minh Đức

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/van-hoa/202011/ruoc-tuong-ngoc-phat-thich-ca-nang-38-tan-ve-chua-quynh-lam-dong-trieu-2511043/