Running Man tập 2: Toàn bộ thành viên tập trung 'tiêu diệt' Trấn Thành

Tập 2 Running Man với khách mời Minh Hằng, Nam Thư có chủ đề 'Cuộc đua công chúa'. Để đạt được lợi ích, tất cả thành viên trong chương trình cùng lập mưu 'tiêu diệt' Trấn Thành.

Sau tập 1, Running Man (Chạy đi chờ chi) nhận được nhiều phản hồi tích cực. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng kịch bản vẫn chưa đủ hài hước và kịch tính. Sang tập 2, với sự góp mặt của hai khách mời Minh Hằng và Nam Thư, chương trình đã có sự tiến bộ rõ rệt về nhiều mặt.

Mở đầu tập 2, cùng với 2 vị khách mời, Lan Ngọc hóa thân thành công chúa cổ đại và xuất hiện trong những chiếc kiệu được che kín. Các thành viên nam lựa chọn trong 3 kiệu vàng, hồng, xanh để thành lập đội chơi.

Running Man tập 2 là cuộc đua nhằm bảo vệ các công chúa Minh Hằng, Lan Ngọc và Nam Thư.

Running Man tập 2 là cuộc đua nhằm bảo vệ các công chúa Minh Hằng, Lan Ngọc và Nam Thư.

Sau thời gian cân nhắc, lựa chọn với những khoảnh khắc hài hước, 3 đội thi được thành lập. Đội hồng gồm Ninh Dương Lan Ngọc, BB Trần, Liên Bỉnh Phát. Đội xanh là Minh Hằng, Trấn Thành, Trương Thế Vinh. Đội xanh lá được gọi là cuộc hội ngộ của các "thánh xui xẻo” Nam Thư, Ngô Kiến Huy, Jun Phạm.

Trấn Thành dùng thân mình đánh đổ 7 chai bowling

Chủ đề chính của tập 2 là "Cuộc đua công chúa". Các thành viên nam sẽ trở thành tùy tùng bảo vệ và giúp đỡ thành viên nữ duy nhất của đội mình hoàn thành nhiệm vụ.

Thử thách đầu tiên được thực hiện ở Đường sách TP.HCM. Các đội phải thực hiện lần lượt các bước: ném ly vào thùng bằng chân, chọn tạp chí ngẫu nhiên sau đó cõng công chúa đứng lên ngồi xuống đúng số lượng người trong trang đó và đội sách đi thăng bằng trên thảm mát-xa.

Sự trở lại của thảm mát-xa được nhiều người kỳ vọng sẽ đem lại tiếng cười sảng khoái như trong các phiên bản nước ngoài. Tuy nhiên, thảm mát-xa “huyền thoại” chỉ xuất hiện một phân đoạn ngắn khi đội Hồng của Ninh Dương Lan Ngọc chạm vạch đích đầu tiên.

Trở thành đội chiến thắng, Ninh Dương Lan Ngọc, BB Trần cùng Liên Bỉnh Phát giành được quyền ưu tiên đầu tiên. Phần thi này không có nhiều chi tiết bất ngờ hay quá kịch tính. Chính những câu bông đùa của các thành viên khiến không khí trở nên vui vẻ hơn.

Phần thi ở đường sách không quá hấp dẫn về nội dung nhưng gây cười nhờ lời nói của các thành viên.

Nhiệm vụ thứ 2 dành cho các team diễn ra tại Hồ bơi BCR Quận 9 với thử thách trượt thau ghi điểm, đội nào giành được nhiều điểm hơn sẽ giành chiến thắng.

Các công chúa sẽ ngồi trong thau, với sự giúp sức của các tùy tùng, phải làm sao đẩy chiếc thau “hoàng gia” này vào đúng khu vực được công nhận điểm.

Đường trượt được phủ nước xà phòng khiến các thành viên Running Man di chuyển khó khăn, liên tục trượt ngã vì trơn và ướt. Ê-kíp sản xuất đã mang đến cho người xem những tràng cười vui vẻ với loạt khoảnh khắc té "sấp mặt" của dàn cast.

Phân đoạn Lan Ngọc ngã xuống hồ bơi hay Minh Hằng phải dùng toàn bộ thân mình để trụ lại trên đường đua, Ngô Kiến Huy nằm dài khi vừa đẩy Nam Thư đi được 1 cm... đều gây ấn tượng và ghi lại những khoảnh khắc "hy sinh hình tượng" hiếm có của dàn diễn viên, ca sĩ nổi tiếng showbiz Việt.

Do bằng điểm trong phần thi đẩy thau, đội hồng của Lan Ngọc cùng BB Trần, Liên Bỉnh Phát và đội cam của Trấn Thành, Minh Hằng, Trương Thế Vinh tiếp phải phân thắng bại bằng thử thách bowling bằng người.

Thay vì dùng trái bóng ném thẳng vào các chai gỗ (ky), các thành viên 2 đội phải tự mình trượt dài trên đường đua được đặt giữa bể bơi để làm đổ nhiều chai nhất có thể.

Các thành viên Running Man dốc sức, dùng thân mình đánh đổ chai bowling.

Trong khi các thành viên khác đều gặp khó khăn và không tạo được thành tích tốt, Trấn Thành gây bất ngờ khi là đánh đổ tới 7 chai bowling ngay lần thử đầu tiên.

Cú trượt người của nam MC giúp đội anh "lật kèo", giành chiến thắng ở phần thi thứ 2 của cuộc đua. Đội Cam trở thành đội sở hữu phần thưởng lợi thế cuối cùng của tập, chính là thẻ hồi sinh thành viên đã bị loại.

Liên minh "tiêu diệt" Trấn Thành, Nam Thư òa khóc vì bị phản bội

Với "dư âm" của tập 1, Trấn Thành được coi là đối thủ mạnh nhất trong tổng số 6 thành viên nam của Running Man. Trên đường di chuyển tới địa điểm cuối cùng, các thành viên của hai đội hồng và xanh đã lên kế hoạch tác chiến nhằm giành chiến thắng trước Trấn Thành cùng đội cam.

Như thường lệ, màn tranh đấu xé bảng cuối tập luôn là phần hứa hẹn nhiều hấp dẫn với các âm mưu phản bội đồng đội đầy hài hước. Trong phần này, đội hồng và cam có thể sử dụng thẻ hồi sinh đã giành được tại các thử thách trước. Đây được coi là vũ khí tối thượng, nhiều lần giúp lật ngược tình thế trong phiên bản gốc của Hàn.

Sức mạnh của hai tùy tùng đội cam là Trấn Thành và Lương Thế Vinh khiến hai đội còn lại khá "đau đầu". Sau thời gian bàn bạc, hai đội hồng - xanh quyết định thành lập liên minh với sứ mệnh "tiêu diệt" Trấn Thành đầu tiên.

Hai đội khiến nhiều người bật cười khi tuyên bố trước hết phải loại Trấn Thành bằng mọi giá. Điều này gây nhiều bất lợi cho anh, nhất là khi công chúa đội cam - Minh Hằng - đã giành quyền hồi sinh duy nhất cho Trương Thế Vinh.

Tuy nhiên, nam MC vẫn là đối thủ đáng gờm khi khiến Jun Phạm, Ngô Kiến Huy, Liên Bỉnh Phát và BB Trần phải tranh đấu khá vất vả để xé được bảng tên của anh.

Mục tiêu của toàn bộ dàn cast Running Man là tiêu diệt Trấn Thành.

Running Man được yêu thích không chỉ bởi những thử thách đầy vui nhộn mà còn bởi các màn "lật mặt" thường được gọi vui là "nhanh như lật bánh tráng" của dàn cast. Điểm hấp dẫn trên xuất hiện ngay trong tập 2 của phiên bản Việt Chạy đi chờ chi, chính là màn phản bội hiệp ước liên minh của hai đội hồng - xanh.

Trước đó, chương trình có quy định các thành viên sẽ bị loại ngay lập tức nếu công chúa của đội bị xé bảng tên. Dựa tên quy định, BB Trần đã "giết" toàn bộ đội xanh chỉ trong chớp mắt khi nhanh tay xé trộm bảng tên của công chúa Nam Thư. Đội xanh vốn hoàn toàn tin tưởng đội hồng, vì vậy không kịp phản ứng trước hành động của BB Trần.

Pha phản bội trên khiến kiều nữ làng hài bàng hoàng và thậm chí bật khóc. Sau đó, trong phòng giam người bị loại, Nam Thư mang đến tiếng cười vui vẻ khi tuyên bố sẽ "cạch mặt" BB Trần vì bội tín.

Cao trào của tập 2 nằm ở trận chiến giữa hai công chúa Lan Ngọc và Minh Hằng. Kết quả trận đấu giữa hai người sẽ quyết định đội thắng cuộc trong tập 2 Running Man.

Từ bỏ hình tượng thục nữ thường thấy, Ninh Dương Lan Ngọc và Minh Hằng đã chiến đấu "sáp lá cà" nhằm xé bỏ bảng tên của đối phương. Tuy nhiên, Minh Hằng gặp không ít khó khăn khi đàn em khá nhanh tay và quen thuộc với các trò chơi vận động.

Sau cùng, Ninh Dương Lan Ngọc đã xé được bảng tên của Minh Hằng, giúp đội hồng của cô cùng BB Trần, Liên Bỉnh Phát trở thành người chiến thắng cuối cùng.

Nghiêm Ngọc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/running-man-tap-2-toan-bo-thanh-vien-tap-trung-tieu-diet-tran-thanh-post935661.html