Rừng thông hơn 20 năm tuổi bị tàn phá nghiêm trọng

Ngày 30-8, Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ sang công an huyện để điều tra, làm rõ vụ đầu độc, cưa hạ trái phép rừng thông tại tiểu khu 215, 216, thuộc địa bàn xã Phi Liêng, huyện Đam Rông.

Những cây thông bị cắt khúc nằm ngổn ngang giữa rừng.

Ghi nhận hiện trường, tại khoảnh 6, tiểu khu 216, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý, cách trụ sở UBND xã Phi Liêng khoảng 1 km, có hàng trăm cây thông đường kính từ 20-60 cm, bị đốn hạ trơ gốc, nhiều vết cắt còn rất mới; nhiều cây bị “ken” gốc (đục vỏ đổ hóa chất) đang chết đứng. Tương tự, tại tiểu khu 215, hàng trăm cây thông cũng bị tàn phá bằng chiêu thức trên.

Một gốc thông bị “ken” gốc.

Thống kê của Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng, tại tiểu khu 216, có 459 cây thông ba lá bị đốn hạ, 556 cây bị “ken” gốc, đầu độc; diện tích rừng bị tàn phá gần 40 nghìn m2, phần lớn là rừng trồng từ năm 1997. Tại các tiểu khu khác, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng quản lý, hàng nghìn cây thông khác cũng chung tình trạng.

Những cánh rừng đang héo khô và nhiều vườn cà-phê mọc lên.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

BẢO VĂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37472202-rung-thong-hon-20-nam-tuoi-bi-tan-pha-nghiem-trong.html