Rừng thông Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng bị 'bức tử' hàng loạt

Những vạt rừng thông bị 'bức tử' chết khô hay hàng loạt cây thông bị triệt hạ để các đối tượng chiếm đất rừng, trồng cây nông nghiệp trên đất lâm nghiệp đang diễn ra tại địa bàn Bảo Lâm (Lâm Đồng).

 Một khu vực rừng cộng đồng thôn 4 (Tiểu khu 438A) đã bị triệt hạ để trồng cây càphê, trên diện tích đất này còn có cả chòi ở tạm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Một khu vực rừng cộng đồng thôn 4 (Tiểu khu 438A) đã bị triệt hạ để trồng cây càphê, trên diện tích đất này còn có cả chòi ở tạm. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ phát hiện hàng trăm khúc cây thông bị triệt hạ và chôn xuống đất phi tang nhằm lấn chiếm đất rừng tại Tiểu khu 438A (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Rừng thông tại Tiểu khu 438A (diện tích rừng đã giao cho Cộng đồng dân cư thôn 4, xã Lộc Ngãi quản lý bảo vệ) bị chặt hạ. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Một vạt rừng thông bị đầu độc chết khô tại địa bàn thôn 7, xã Lộc Ngãi (thuộc Tiểu khu 460, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đam B’Ri quản lý). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Theo thống kê của lực lượng Kiểm lâm, tổng diện tích thông bị đầu độc khoảng 6.450m2, nằm dọc theo tuyến đường liên thôn 7 (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm). (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Rừng thông ở Bảo Lâm bị đầu độc bằng hình thức khá tinh vi, bị chặt sát dưới gốc rồi đổ thuốc hóa học vào cho cây chết dần. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/rung-thong-bao-lam-cua-tinh-lam-dong-bi-buc-tu-hang-loat/585978.vnp