Rưng rưng hình ảnh lễ khai giảng của thầy trò vùng cao sau cơn lũ dữ

Sáng nay 5/9, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước dự lễ khai giảng đón năm học mới 2018-2019. Trong số đó, có nhiều lễ khai giảng ở vùng cao chỉ diễn ra tối giản hết mức có thể vì điều kiện khó khăn.

Nhiều em học sinh và phụ huynh ở Thanh Hóa phải vượt qua những con đường rừng núi, hiểm trở để ra các điểm trường trung tâm dự lễ khai giảng. Ảnh: Dân trí

Hàng trăm học sinh ở Thanh Hóa, Nghệ An lỡ dịp khai giảng do trường lớp bị lũ vùi lấp. Ảnh: TTXVN

Lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại Tà Hộc, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La khó khăn chồng chất khi đất đá, bùn đất lầy lội sau cơn lũ dữ. Ảnh: VOV

Sáng nay học sinh của 2 Trường: Tiểu học và phổ thông dân tộc bán trú THCS Nà Ớt (Sơn La) cùng dự lễ khai giảng chung tại khu nhà khung sắt của trường tiểu học. Ảnh: VOV

Hiện xã còn 8 bản bị chia cắt. Chủ yếu học sinh của 2 bản xuống dự lễ. Khai giảng ấm áp vì các em phấn khởi, nhận được sự quan tâm của các thầy, cô, chính quyền địa phương. Ảnh: VOV

Ảnh: VOV

Nậm Ngà, một trong những điểm trường khó khăn nhất của Mường Tè - Lai Châu trong lễ khai giảng. Ảnh: Facebook

Thầy và trò tận dụng 1 bãi đất trống ngay bên cạnh dòng nước vẫn chảy xiết để khai giảng. Ảnh: Facebook

Mọi thứ được đơn giản hết mức có thể, vài chiếc bàn, một chiếc loa, một chiếc trống,... Ảnh: Facebook

Xem thêm: Thanh Hóa: Nước cơ bản đã rút, 14 người chết và mất tích sau lũ

Hạnh Chi (T/h) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/rung-rung-hinh-anh-le-khai-giang-cua-thay-tro-vung-cao-sau-con-lu-du-51083-3.html