Rùng rợn những sinh vật bí ẩn gây tò mò nhất thế giới

Một số sinh vật bí ẩn gây tò mò nhất thế giới không chỉ có ngoại hình kỳ dị mà còn gây chú ý khi sống ở những nơi xa xôi hẻo lánh. Nhiều người không khỏi sợ hãi khi nhìn thấy chúng.

Người Thằn lằn là một trong những sinh vật bí ẩn gây tò mò nhất thế giới. Theo các giai thoại địa phương xuất hiện vào những năm 1980, sinh vật bí ẩn này sống ở khu vực Scape Ore, phía nam Carolina, Mỹ.

Người Thằn lằn là một trong những sinh vật bí ẩn gây tò mò nhất thế giới. Theo các giai thoại địa phương xuất hiện vào những năm 1980, sinh vật bí ẩn này sống ở khu vực Scape Ore, phía nam Carolina, Mỹ.

Sinh vật bí ẩn này được mô tả có cơ thể cao lớn khoảng hơn 2m, có một lớp vảy màu xanh lá cây và đôi mắt đỏ rực. Bàn tay và bàn chân chỉ có 3 ngón.

Đầu mỗi ngón tay có một lớp màng giúp người thằn lằn có thể bám chặt khi leo trèo giúp nó không bị rơi xuống đất. Một số người tuyên bố nhìn thấy sinh vật kỳ bí này nhưng đến nay vẫn chưa tìm được bằng chứng chứng minh họ thực sự tồn tại.

Người cú (Owlman) được xem là sinh vật bí ẩn gieo rắc nỗi ám ảnh kinh hoàng ở vùng Cornwall, Anh. Theo lời kể của các nhân chứng, người cú xuất hiện lần đầu vào những năm 1970.

Sinh vật bí ẩn này được mô tả có bề ngoài kỳ dị với bộ lông màu xám và mang hình dáng một người đàn ông. Nó cao khoảng 2m và có đôi cánh giống loài cú để bay lượn trên bầu trời.

Người cú khiến nhiều người khiếp sợ khi có đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện vào buổi tối. Nhiều nhân chứng kể rằng cuộc chạm trán sinh vật bí ẩn này khiến họ "mất ăn mất ngủ" nhiều ngày nên không bao giờ muốn gặp lại nó.

Minhocão là sinh vật bí ẩn được cho là xuất hiện ở các khu rừng rậm Nam Mỹ. Nó được mô tả có cơ thể giống loài giun đất nhưng có kích thước khổng lồ.

Tương truyền, Minhocão sinh sống trên Trái đất từ thời khủng long vẫn còn tồn tại. Để phù hợp với điều kiện sinh sống mới, loài vật bí ẩn này trú ngụ ở sâu trong lòng đất.

Đôi khi ở các khu rừng rậm xuất hiện những hố lớn hay cây to bị bật rễ được cho là lúc Minhocão trồi lên mặt đất để dạo chơi trước khi trở về nơi sinh sống thường nhật.

Dingonek được nhiều người biết đến là sinh vật kỳ dị xuất hiện ở các khu rừng, bờ sông ở châu Phi trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 19 tới cuối thế kỷ 20.

Sinh vật bí ẩn này mô tả có chiều dài cơ thể hơn 13m, đầu vuông, có sừng dài và đuôi bọ cạp cực độc có thể giết chết người.

Năm 1907, nhà thám hiểm John Alfred Jordan được cho là đụng độ Dingonek. Ông dùng súng bắn về phía sinh vật bí ẩn này nhưng nó nhanh chóng trốn thoát.

Mời độc giả xem video: Sinh vật “lạ” cắn phá vườn dừa một cách bí ẩn. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/rung-ron-nhung-sinh-vat-bi-an-gay-to-mo-nhat-the-gioi-1566036.html