Rùng rợn nghi lễ tắm sọ người để xua đuổi tà ma

Bộ tộc Dayak ở Indonesia không chỉ nổi tiếng với tập tục săn đầu người mà còn được biết đến với nghi lễ tắm sọ người hết sức rùng rợn. Bộ lạc này quan niệm việc thực hiện nghi lễ trên giúp mùa màng bội thu và xua đuổi tà ma.

Nyobeng là nghi lễ tắm sọ người được bộ tộc Dayak ở Indonesia thực hiện từ xa xưa.

Nghi lễ này xuất phát từ việc người Dayak có truyền thống săn đầu kẻ thù trong các cuộc chiến.

Theo đó, hộp sọ của kẻ thù được người Dayak mang về nhà và đặt ở vị trí trang trọng.

Hàng năm, người Dayak mang hộp sọ của kẻ thù ra để thực hiện nghi lễ Nyobeng.

Theo đó, hộp sọ của kẻ thù được mang ra tắm và làm sạch bụi bẩn.

Bộ lạc Dayak tin rằng hộp sọ khô của con người ẩn chứa sức mạnh ma thuật.

Sức mạnh bí ẩn này giúp cho mùa màng bội thu và xua đuổi tà ma.

Chính quyền Indonesia cấm thực hiện tập tục săn đầu người và tổ chức nghi lễ Nyobeng.

Thế nhưng, bộ lạc Dayak vẫn thực hiện tập tục rùng rợn trên như một cách bày tỏ lòng biết ơn khi mùa màng bội thu.

Video: Pakistan: Bộ tộc ăn chay sống hơn trăm tuổi và không bệnh tật (nguồn: VTC16)

Tâm Anh (theo Tripcanvas, Bombasticborneo)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-ron-nghi-le-tam-so-nguoi-de-xua-duoi-ta-ma-1257555.html