Rùng rợn cảnh lột lông chồn làm áo khoác cho quý bà sành điệu

Đằng sau những chiếc áo khoác lông chồn lại là cảnh tượng kinh hoàng khiến không ít người hoảng sợ, thậm chí là bức xúc.

Cảnh tượng rùng rợn bên trong trang trại chồn tại Ba Lan cho người dùng phần nào thấy được quy trình sản xuất những chiếc áo khoác lông chồn hay mũ, găng tay.

Mỗi năm trang trại chồn ở Ba Lan này giết khoảng 80.000 con chồn để lấy lông.

Cảnh tượng này được hé lộ khiến ai nhìn thấy cũng phải choáng váng.

Mất từng mảng lông, những con chồn vô cùng đau đớn.

Nhưng chúng vẫn tiếp tục được nuôi để lấy lông.

Bởi lông chồn là nguyên liệu đắt tiền để làm đồ thời trang.

Vết thương khiến chồn bị nhiễm khuẩn, có thể bị bệnh.

Chồn bị bệnh được xịt thuốc rồi tiếp tục nuôi.

Chúng được nhốt riêng, tách khỏi những con chồn khác.

Các con chồn từng ngày phải chịu sự đau đớn về thể xác. Có những con không chịu được đã chết. Nguồn ảnh: Dailymail.

Hoàng Minh (theo Dailymail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/rung-ron-canh-lot-long-chon-lam-ao-khoac-cho-quy-ba-sanh-dieu-832247.html