Rừng phòng hộ ven biển chết khô vì thiếu nước

Từ tháng 10/2019 đến nay, hơn 1,5 ha rừng đước, mấm phòng hộ ven biển ở xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu (Sóc Trăng) bị xuống lá, chết khô. Đây là rừng phòng hộ ven biển, có ý nghĩa rất quan trọng về an ninh quốc gia, bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy nhiên, điều đáng nói là tình trạng này chỉ bắt đầu từ khi thi công công trình nâng cấp đê biển, đắp đập ngang rạch Hồ Bể-Giồng Chùa và xây dựng lại cống Năm Đoàn vào năm 2017.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/rung-phong-ho-ven-bien-chet-kho-vi-thieu-nuoc