Rừng phòng hộ trong Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm bị tàn phá

Rừng phòng hộ tại Tiểu khu 162B thuộc Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) bị lấn chiếm, san ủi và tác động trái phép.

Ngày 18/12, ông Võ Thanh Sơn, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ vụ việc rừng trong Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm bị phá để trình cơ quan chức năng xử lý.

Mới đây, lực lượng kiểm lâm và Ban Quản lý Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm phát hiện rừng phòng hộ tại Tiểu khu 162B thuộc Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm bị phát phá, san ủi và tác động trái phép.

 Khu vực Dự án xây dựng Khu Điều dưỡng, nghỉ dưỡng, an dưỡng tiêu chuẩn quốc tế đã phá rừng, tác động trái phép trên rừng phòng hộ.

Khu vực Dự án xây dựng Khu Điều dưỡng, nghỉ dưỡng, an dưỡng tiêu chuẩn quốc tế đã phá rừng, tác động trái phép trên rừng phòng hộ.

Được biết, đơn vị vi phạm là Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức, chủ Dự án xây dựng Khu Điều dưỡng, nghỉ dưỡng, an dưỡng tiêu chuẩn quốc tế trong Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Trong quá trình triển khai dự án, chủ đầu tư dự án này đã tự ý lấn chiếm, cho san ủi, tác động lên hơn 4.200 m2 rừng phòng hộ, thay vì thi công trên phần diện tích 1.300m2 đã được chuyển mục đích sử dụng rừng và được cấp phép xây dựng 5 căn biệt thự.

Ghi nhận của PV hiện trường cho thấy, toàn bộ cây tạp dưới tán rừng thông có đường kính từ 6cm - 18cm đều bị phá trụi và vùi lấp, làm biến dạng địa hình, hiện trạng đất rừng phòng hộ, chỉ còn lại 52 cây thông có đường kính 11-60cm.

THANH HẢI

Nguồn VTC: https://vtc.vn/rung-phong-ho-trong-khu-du-lich-quoc-gia-ho-tuyen-lam-bi-tan-pha-d516973.html