Rừng ở Đà Nẵng cháy dữ dội, hàng trăm người dập lửa trong đêm

Vị trí cháy ở đồi cao, không thể kéo ống nước lên, hàng trăm người phải chia ra nhiều nhóm di chuyển lên núi khoanh vùng không cho đám cháy lan rộng, đồng thời dùng cây dập lửa.

XEM CLIP:

Khoảng 19h tối 19/7, người dân phát hiện đám cháy trên núi Phước Tường (phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) nên báo cơ quan chức năng.

Ngọn lửa xuất phát giữa rừng, ở độ cao khoảng 100m gặp thời tiết hanh khô và gió lớn nên lan rộng, bùng phát dữ dội hơn bốn cụm cháy khác nhau.

Rừng ở núi Phước Tường bốc cháy dữ dội

Rừng ở núi Phước Tường bốc cháy dữ dội

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC Đà Nẵng, quận đội, công an, dân quân địa phương có mặt triển khai dập lửa. Tổng các lực lượng lên đến hàng trăm người.

Lực lượng PCCC có mặt triển khai dập lửa

Các lực lượng chức năng băng rừng tiếp cận đám cháy

Đám cháy bùng phát ở khu vực đỉnh núi, có độ dốc cao khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn, ống nước không thể kéo lên được. Mọi người phải chia ra nhiều nhóm để di chuyển lên núi, dùng rựa khoanh vùng không cho đám cháy lan rộng, đồng thời dùng cây dập lửa.

Đến 22h cùng ngày, nhiều điểm cháy cơ bản được khống chế, riêng cụm cháy lớn nhất ở trên đỉnh đồi vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa.

Khu vực bị cháy chủ yếu là cây bạch đàn, nguyên nhân cháy đang được điều tra, làm rõ.

Vĩnh Định

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/moi-truong/rung-o-da-nang-chay-ruc-hang-tram-nguoi-dap-lua-trong-dem-551851.html