'Rừng người' đến bệnh viện hiến 230 đơn vị máu cứu 21 nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình

Hàng trăm người dân đã tình nguyện đến bệnh viện, xếp hàng tham gia hiến máu cứu các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe gây tai nạn thảm khốc ở Quảng Bình.

Clip: Cận cảnh vụ tai nạn thảm khốc ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) khiến ít nhất 15 người tử vong, hàng chục người khác bị thương

Sáng 27-7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết sau khi kích hoạt chế độ ứng phó khẩn cấp đến toàn bộ nhân viên bệnh viện và "Ngân hàng máu sống" thì trong chiều và tối hôm qua (27-7) bệnh viện này đã huy động được hơn 230 đơn vị máu từ hàng trăm người dân.

Rất đông người dân đến bệnh viện tham gia hiến máu cứu người gặp nạn

Rất đông người dân đến bệnh viện tham gia hiến máu cứu người gặp nạn

Theo ghi nhận của PV Người Lao Động, tối 27-7, dù trong ngày nghỉ chủ nhật nhưng tất cả cán bộ, nhân viên của bệnh viện, đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên trong CLB "Ngân hàng máu sống" đã có mặt kịp thời để cứu người và kêu gọi các tổ chức, cá nhân đến hiến máu.

Hưởng ứng lời kêu gọi, tại khoa Huyết học của bệnh viện, hàng trăm đoàn viên, thanh niên đã xếp hàng dài theo thứ tự để cho máu…

Bệnh viện đã huy động được 230 đơn vị máu

Chưa đến 1 ngày kêu gọi, Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới đã huy động được hơn 230 đơn vị máu. Và tại ngân hàng máu của bệnh viện, nhiều người vẫn chờ đăng ký để hiến máu cứu người bị nạn.

Ông Dương Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới cho biết sau tai nạn, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 27 bệnh nhân. Trong 4 nạn nhân đầu tiên, do chấn thương sọ não quá nặng nên đã không qua khỏi, sau đó có 4 nạn nhân khác trong tình trạng nguy kịch và 2 người cũng đã tử vong.

Cạnh đó, nhiều người vẫn đang làm thủ tục tình nguyện hiến máu cứu người

"Do va đập mạnh nên đa số các nạn nhân bị đa chấn thương, dập nội tạng, chấn thương sọ não nên rất cần máu. Có bệnh nhận chúng tôi đã phải truyền hàng chục đơn vị máu mới giữ được mạng sống. Chúng tôi đã phải sử dụng hơn 100 đơn vị máu, nhưng may rằng vì có hàng trăm bạn đoàn viên, thanh niên túc trực bên ngoài sẵn sàng cho máu nên không sợ thiếu máu" - bác sĩ Bình nói.

Theo ông Bình, các bác sĩ của đơn vị đang nỗ lực từng giờ để cứu chữa cho 21 các bệnh nhân và đã có 2 đoàn bác sĩ đến từ Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã về bệnh viện vào tối qua (26-7) để tham gia hội chẩn, hỗ trợ điều trị.

Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông tỉnh Quảng Bình, lúc 9 giờ 53 phút ngày 26-7, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây tại khu vực Trạ Ang, địa phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch đã xảy ra vụ lật xe chở đoàn khách du lịch nghiêm trọng, gây tai nạn thảm khốc.

Xe khách này loại 47 chỗ ngồi, mang BKS: 73B-009.25 của Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài (phường Nam Lý, TP Đồng Hới) do tài xế Hoàng Trung Toán (27 tuổi, ngụ phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) điều khiển. Thời điểm gặp nạn trên xe có 1 tài xế và 39 hành khách đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên thì bỗng dưng mất lái, lật về bên trái vách núi gây tai nạn.

Có 9 người tử vong tại hiện trường, 27 người được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cấp cứu. Trong số các bệnh nhân này có nhiều người chấn thương nặng, nguy kịch. Tại bệnh viện đã có thêm 6 nạn nhân tử vong vào trưa và chiều cùng ngày.

Sau tai nạn, tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ của nhiều lực lượng như CSGT, Kiểm lâm, bộ đội bên phòng, cảnh sát chữa cháy….tham gia cứu hộ, cứu nạn và tiến hành các thủ tục để đưa các nạn nhân về mai táng.

Theo tìm hiểu, đoàn xe khách nói trên chở đoàn cựu học sinh 40 người của Trường THPT Đồng Hới đi dã ngoại nhân chuyến kỷ niệm 30 năm ngày ra trường đang đi vào viếng hang Tám Cô và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ở Phong Nha – Kẻ Bàng. Trong số những nạn nhân tử vong, một số người là cán bộ đang công tác tại các Sở, ban ngành, trường học… tỉnh Quảng Bình.

Danh tính 15 nạn nhân tử vong:

* 9 người tử vong tại chỗ, gồm: Đoàn Trung Thành, Lê Thị Lệ Hà, Đặng Thị Mỹ Hương, Thái Hồng Ngọc; Đỗ Tiến Hòa (SN 1972), Nguyễn Thanh Hòa (cùng ngụ tại TP Đồng Hới, Quảng Bình); Trần Xuân Núi, Trần Thị Phương, Nguyễn Thành Long (chưa rõ nơi ở);

.* 6 người tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới gồm: Lê Thị Tuyết Lê (SN 1973), Phan Thị Hồng Thắm (SN 1973), Lê Thị Liên, Phạm Ánh Dương, Phạm Hồng Hải, Đoàn Thị Hải Yến, cả 6 nạn nhân đều trú tại TP Đồng Hới, Quảng Bình.

HOÀNG PHÚC

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/rung-nguoi-den-benh-vien-hien-230-don-vi-mau-cuu-21-nan-nhan-vu-tai-nan-tham-khoc-o-quang-binh-20200727090943523.htm