Rùng mình xem Katyusha huyền thoại phiên bản thế kỷ 21 của Nga khai hỏa

Pháo phản lực Katyusha sẽ thổi bay các phần tử khủng bố ra khỏi thành trì của chúng, nhờ sử dụng hàng loạt đầu đạn gây cháy.

 Kayyusha khai hỏa

Kayyusha khai hỏa

Quân đội Nga vừa sắm một lô Katyusha của thế kỷ 21- hệ thống pháo phóng loạt Tornado-G sẽ thay thể toàn bộ hệ thống cùng hạng đã lỗi thời còn sót lại trong kho vũ khí quân đội từ thời Xô viết.

Các hệ thống pháo đầu tiên từng phục vụ Bộ đội Nga gần khu vực Volgograd cách phía Nam thủ đô Moscow khoảng 965 km, và bây giờ tất cả đơn vị đặc biệt ở Nga đều xếp hàng tiếp nhận hệ thống vũ khí mới.

Thông số kỹ thuật của vũ khí

Như hầu hết dự án quân sự mới, Tornado là một loại vũ khí tuyệt mật, có tính chất thần thoại và truyền thuyết. Hầu hết trong số chúng liên quan đến hỏa lực đáng kinh ngạc, được cho là “khắc tinh”với tên lửa hạt nhân và tên lửa hành trình.

Trong thực tế, Tornado được sản xuất với 2 phiên bản dành cho tên lửa có đường kính 122 và 300mm. Mỗi hệ thống có 40 ống phóng và ống phóng trông giống như hệ thống pháo Katyusha lừng danh của Quân đội Xôviết xuất hiện trong phim tư liệu về Thế chiến II.

Số lượng các loại tên lửa dành cho Tornado tăng lên đáng kể là kết quả của phát triển công nghệ. Ngày nay, người ta biết chắc chắn rằng có 4 loại đạn mới được phát triển dành riêng cho Tornado-G: 2 khẩu pháo nạp nhiều đầu đạn tích điện và 2 khẩu pháo còn lại trang bị đầu đạn phân mảnh nổ cao.

Hệ thống pháo phóng loạt Tornado-G của Quân đội Nga

Phạm vi hỏa lực tối đa khoảng 40 km, tuy nhiên một số chuyên gia tuyên bố tên lửa có thể bay xa đến 96 km để “cắt cổ họng kẻ thù.”

Máy phóng tên lửa cũng được trang bị hệ thống kiểm soát hoạt động tác chiến và điều hướng từ xa, cho phép kíp chiến đấu chỉ cần 2 người phân định, thu nạp, khóa và khai hỏa để tiêu diệt mục tiêu mà không cần phải rời khỏi buồng lái.

Hơn nữa, máy phóng bây giờ có hệ thống định vị vệ tinh khép kín cùng với mọi thứ khác, tăng đáng kể khả năng hỏa lực so với tất cả các hệ thống trước đây trong thời Xôviết. Do đó, thời gian cần thiết để triển khai ở vị trí đồn trú và chưa chuẩn bị trước được giảm thiểu và độ chính xác của hỏa lực được cải thiện.

Đồng thời, hệ thống chỉ mất 20 giây để bắn toàn bộ 40 tên lửa và trong 30 giây còn lại có thể di chuyển khỏi vị trí chiến đấu để đến nơi phòng vệ tiếp tục nạp đạn.

Phạm Trúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/rung-minh-xem-katyusha-huyen-thoai-phien-ban-the-ky-21-cua-nga-khai-hoa-70644.html