'Rùng mình' với nhà thờ trang trí bằng 70.000 đầu lâu người

Nhà thờ trên có tên Sedlec Ossuary, ở ngoại ô thành phố Kutna Hora CH Séc.

Toàn bộ

nhà thờ được trang trí bằng xương và sọ của 70.000 nạn nhân chết vì bệnh dịch và do chiến tranh .

Các bộ xương lúc đầu được chôn tại nghĩa địa nhà thờ khi bị giải tỏa thì bốc lên, tẩy trắng và biến thành đồ trang sức. Chúng được sắp xếp thành hình hài sinh động và thú vị.

Tác giả của công trình này là František Rint, nghệ nhân khắc gỗ địa phương, hoàn thành tác phẩm vào năm 1870.

Cổng vào nhà thờ toàn xương và sọ.

Cổng vào nhà thờ toàn xương và sọ.

Xương và sọ xếp thành tác phẩm nghệ thuật

Hài cốt được tẩy trắng và xắp xếp tinh xảo.

Đẹp như công trình kiến trúc.

Chiếc đèn chùm bằng xương và sọ rất lớn đặt ngay chính giữa nhà thờ.

Mọi ngóc ngách nhà thờ đều được trang trí bởi các hộp sọ và xương người rất độc đáo và sinh động.

Đẹp và nguy nga.

Theo Minh NG/Công an Nhân dân

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/kham-pha/-rung-minh-voi-nha-tho-trang-tri-bang-70-000-dau-lau-nguoi/20200905090908684