Rùng mình với lời khai của kẻ giết thím họ cướp 60.000 đồng ở Lào Cai

Cướp được 60.000 đồng từ tay bà Hoa - thím họ của mình xong, sợ bị thím tố cáo với công an, Sì dùng dao sát hại bà Hoa rồi cầm tiền đi mua ma túy.

Hiện trường vụ án

Theo tin từ báo Tổ quốc, chiều 2/8, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã truy bắt được đối tượng Bạch Văn Sì (28 tuổi, trú tại P.Nam Cường, TP.Lào Cai), - hung thủ sát hại chị Lù Thị Hoa (42 tuổi) – thím ruột của y.

Tại cơ quan công an, Sì khai nhận khoảng hơn 20h ngày 31/7, Sì qua nhà anh trai lấy một con dao bầu mũi nhọn rồi đến nhà chị Hoa (thím của Sì) để chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm này nhà chị Hoa đã đóng cửa nhưng nghe tiếng chó sủa chị ra mở cửa. Lập tức, Sì cầm sao đe dọa thím đưa tiền cho mình.

Chị Hoa vào buồng lấy 60.000 đưa cho Sì và nói chỉ còn bằng ấy. Cầm tiền xong Sì dùng dao đâm chém liên tiếp vào người thím họ đến khi người này chết để không bị tố cáo.

Sau khi gây án, Sì mò đến nhà anh Lùng Văn Chinh (ở tổ 16, phường Nam Cường, TP.Lào Cai) trộm xe máy rồi phóng đi mua ma túy sử dụng và bỏ trốn.

Đối tượng Sì được cấp cứu tại bệnh viện

Theo báo Người đưa tin, chiều 1/8, Sì đã đi mua 2 lọ thuốc diệt cỏ về nhà riêng uống để tự sát. Tuy nhiên, sự việc đã được lực lượng công an ngăn chặn kịp thời. Hiện Bạch Văn Sì đã được cấp cứu và đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai .

Qua khám xét, cơ quan công an thu giữ bộ quần áo có dính máu - nghi là bộ quần áo đối tượng sử dụng khi gây án.

Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tìm được chiếc xe máy bị đối tượng lấy trộm được giấu cách đó 1km.

Ông Hoàng Ngọc Dương, Chủ tịch UBND phường Nam Cường (TP.Lào Cai) cho biết: “Bà Hoa là người có hoàn cảnh khó khăn của phường. Chồng bà Hoa mất cách đây mấy năm, có 2 con đang đi làm ăn xa. Ngôi nhà bà Hoa đang ở là ngôi nhà được chính quyền và nhân dân tổ 17 quyên góp hỗ trợ xây dựng năm 2017”.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra và xử lý.

Sơn Bình tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/rung-minh-voi-loi-khai-cua-ke-giet-thim-ho-cuop-60000-dong-o-lao-cai-514097.htm