Rùng mình trước 10 loài thủy quái phát sáng đáng sợ nhất đại dương

Cá rắn Viper ở Thái Bình Dương hay cá rồng đen Idiacanthus atlanticus không chỉ gây rùng mình bởi ngoại hình xấu xí, hàm răng sắc nhọn mà còn có phát sáng đáng sợ nhất đại dương. Chúng khiến con người cũng phải chạy trốn khi đối mặt.

Cá rắn Viper ở Thái Bình Dương không chỉ gây khiếp sợ bởi hàm răng sắc nhọn, miệng rộng mà còn nổi tiếng với biệt tài phát sáng. Kẻ săn mồi nguy hiểm này có thể phát ánh sáng trên vây lưng và dọc thân bên giúp làm lóa mờ tầm nhìn của những kẻ thù ẩn nấp bên dưới, và cũng để thu hút bạn tình.

Cá rắn Viper ở Thái Bình Dương không chỉ gây khiếp sợ bởi hàm răng sắc nhọn, miệng rộng mà còn nổi tiếng với biệt tài phát sáng. Kẻ săn mồi nguy hiểm này có thể phát ánh sáng trên vây lưng và dọc thân bên giúp làm lóa mờ tầm nhìn của những kẻ thù ẩn nấp bên dưới, và cũng để thu hút bạn tình.

Tuy nhỏ bé nhưng với một số loài dưới đại dương, cá Cardinal Fish (họ cá Sơn) lại là một thủy quái phát sáng đáng sợ. Vây và lưng của chúng có thể phát quang sinh học do chúng ăn các con giáp xác Ostracods.

Cá rồng răng nhỏ Pachystomias microdon sống ở độ sâu 200-1000 m, có thể phát ra chùm sáng màu dỏ do ăn các con mồi màu đỏ, chủ yếu là tôm.

Cá Porichthys notatus có cơ quan phát sáng ở da với 700 điểm tỏa ra màu xanh vô cùng độc đáo.

Cá rồng đen Idiacanthus atlanticus còn được gọi là rắn biển, là một trong những loài thủy quái phát sáng đáng sợ nhất đại dương. Chúng thường sống ở dưới mực nước 2.000 m.

Cũng thuộc họ với cá rồng đen nhưng cá Batofil có thân hình dài hơn, và cũng có khả năng phát sáng.

Nhìn chiếc miệng khổng lồ cùng hàm răng đáng sợ kia, ai cũng phải rùng mình trước diện mạo của cá quỷ Anglefish. Loài cá xấu xí nhất thế giới này có thể phát sáng ở phần miệng dụ con mồi vào và nuốt gọn.

Được ví như chiếc đèn chùm di động của biển cả, không chỉ phát sáng bình thường, sứa biển Atolla còn phát sáng rực rỡ ngay khi bị tấn công. Khi bị đe dọa, ánh sáng phát ra từ cơ thể sứa sẽ thu hút những kẻ săn mồi khác vì vậy mà kẻ đi săn lại trở thành...con mồi.

Tuy không phải là một quái vật đáng sợ của đại dương nhưng mực Abraliopsis nổi tiếng là bậc thầy ngụy trang bởi khả năng đặc biệt. Chúng có các cơ quan phát quang ở bên dưới cơ thể và liên tục phát sáng giống như các vì sao trên bầu trời, khiến cho các loài săn mồi ở bên dưới không thể phát hiện ra.

Bạch tuộc dừa là một trong những loài bạch tuộc đẹp nhất thế giới, có thể phát ra ánh sáng từ hơn 40 xúc tu ở rìa vòi và hoàn toàn có thể biến đổi, điều khiển được việc phát sáng của các xúc tu này. Và con mồi xấu số luôn tò mò về thứ ánh sáng kì quái này sẽ trở thành bữa ăn ngon lành của bạch tuộc.

Google Earth đã phát hiện ra 7 con Thủy quái khổng lồ dưới biển sâu bí ẩn này. Nguồn: Youtube

Mộc Nhiên

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/rung-minh-truoc-10-loai-thuy-quai-phat-sang-dang-so-nhat-dai-duong-1385289.html