Rùng mình tiên tri vụ nổ kinh hoàng hủy diệt Trái đất 2019

Một nhóm chuyên gia đưa ra lời 'tiên tri' đáng sợ rằng, nếu nguyên nhân gây ra vụ nổ Tunguska năm 1908 là thành viên của dòng thiên thạch Beta Taurid thì một vụ nổ tương tự sẽ xảy ra vào tuần cuối cùng của tháng 6/2019.

Nhà vật lý Mark Boslough và các cộng sự làm việc ở Phòng thí nghiệm quốc gia Los Alamos, Mỹ đã đưa ra " tiên tri" về sự kiện sẽ có thể xảy ra vào tháng 6/2019.

Cụ thể, "tiên đoán" trên được nhóm của nhà vật lý Boslough đưa ra sau khi nhận thấy những cây bị ngã, đổ do vụ nổ Tunguska ở Siberia, Nga năm 1908 được tạo ra bởi cùng một kiểu va chạm, có liên quan chặt chẽ tới mưa sao băng Taurid.

Tác động của vụ nổ Tunguska hơn 100 năm trước khiến dư luận rúng động lhi nó san phẳng hơn 2.000 km2.

May mắn là nơi xảy ra vụ nổ Tunguska có rất ít dân cư sinh sống nên không có người thương vong.

Một số giả thuyết cho rằng, thiên thạch hay sao chổi có thể là vật thể gây ra vụ nổ Tunguska.

Tuy nhiên, cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể giải mã nguyên nhân gây ra vụ nổ.

Sau khi nghiên cứu vụ nổ Tunguska, nhóm của nhà vật lý Boslough phát hiện hàng loạt cây cối bị san phẳng ở Siberia năm 1908 có liên quan chặt chẽ tới mưa sao băng Taurid.

“Nếu vật thể gây ra vụ nổ Tunguska là một thành viên của Taurid thì có thể vào tuần cuối cùng của tháng 6/2019, nhân loại sẽ chứng kiến một vụ va chạm tương tự như vụ nổ năm 1908”, ông Boslough dự đoán.

Chính vì vậy, nhóm của ông Boslough kêu gọi một chiến dịch quan trắc đặc biệt vào tháng 6/2019 để truy tìm các vật thể có kích thước bằng hoặc lớn hơn Tunguska trong các thiên thạch Taurid bay ngang qua Trái Đất.

Theo các chuyên gia, nếu thực sự xảy ra nụ nổ giống như Tunguska trong thời gian tới thì con người sẽ có thể phải đối mặt hậu quả khó lường.

Mời quý độc giả xem video: Nguồn gốc lời tiên tri: Trái đất sẽ diệt vong sau 7 năm tính từ 15/10 (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo CH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-minh-tien-tri-vu-no-kinh-hoang-huy-diet-trai-dat-2019-1168972.html