Rùng mình quan tài Trung Quốc khắc lời nguyền 'ai mở sẽ chết'

Năm 1957, ngôi mộ cổ của cháu gái Hoàng hậu Dương Lệ Hoa - Lý Tịnh Huấn được tìm thấy ở Tây An, Trung Quốc. Bên trong ngôi mộ có nhiều cổ vật giá trị. Đặc biệt, trên nắp quan tài có khắc lời nguyền 'ai mở sẽ chết'.

Các công nhân tình cờ phát hiện một ngôi mộ cổ trong quá trình thi công một công trình ở Tây An, Trung Quốc. Sau khi nhận được tin báo, giới khảo cổ nhanh chóng đến hiện trường và thực hiện cuộc khai quật.

Các công nhân tình cờ phát hiện một ngôi mộ cổ trong quá trình thi công một công trình ở Tây An, Trung Quốc. Sau khi nhận được tin báo, giới khảo cổ nhanh chóng đến hiện trường và thực hiện cuộc khai quật.

Theo đó, các chuyên gia nhận định ngôi mộ thuộc về một người thuộc hoàng tộc thời Bắc Chu, nhà Tùy (581-619).

Bên trong cổ mộ là cỗ quan tài chứa thi hài. Căn cứ vào những hiện vật được tìm thấy, các chuyên gia xác định chủ nhân ngôi mộ là cháu gái Hoàng hậu Dương Lệ Hoa - Lý Tịnh Huấn.

Lý Tịnh Huấn chết khi 9 tuổi. Sau khi người cháu gái chết, Hoàng hậu Dương Lệ Hoa sai người tổ chức tang lễ long trọng.

Riêng cỗ quan tài được Hoàng hậu Dương Lệ Hoa cho một người thợ giàu kinh nghiệm làm ra. Quan tài chôn cất Lý Tịnh Huấn được chạm khắc cầu kỳ, tỉ mỉ nhằm thể hiện thân phận hoàng tộc cao quý.

Điều đáng chú ý là bên trên nắp quan tài có khắc 4 chữ "ai mở sẽ chết".

Nhiều chuyên gia cho rằng, chính "lời nguyền" này đã khiến ngôi mộ của Lý Tịnh Huấn không bị mộ tặc xâm phạm.

Lý Tịnh Huấn được mai táng cùng với nhiều món đồ giá trị như đồ trang sức như vòng cổ bằng ngọc trai, chai thủy tinh hình bầu dục...

Các chuyên gia suy đoán Hoàng hậu Dương Lệ Hoa chôn cất cháu gái trong ngôi mộ có nhiều báu vật như vậy vì rất yêu quý người cháu này.

Vì vậy, Hoàng hậu Dương Lệ Hoa muốn Lý Tịnh Huấn tiếp tục có cuộc sống vương giả khi sang thế giới bên kia.

Mời độc giả xem video: Phát hiện mộ cổ, di hài còn nguyên vẹn. Nguồn: VTC.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-minh-quan-tai-trung-quoc-khac-loi-nguyen-ai-mo-se-chet-1363826.html