Rùng mình nơi an táng người quá cố giữa sình lầy

Đây là quy hoạch lỗi ở Nghĩa trang nhân dân Chân Mây, thuộc khu đô thị Chân Mây - Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thay vì bố trí nơi mai táng, cải táng người chết ở chỗ sạch sẽ, cao ráo, nhà chức trách lại quy hoạch nghĩa trang trên vùng ruộng trũng quanh năm sình lầy, ngập bùn, đầy nước.

Vùng sình lầy thuộc Nghĩa trang nhân dân Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế

Vùng sình lầy thuộc Nghĩa trang nhân dân Chân Mây, tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo phong tục tập quán người Huế, nghĩa trang dành cho người chết thường là vùng đất khô ráo sạch sẽ như tráng cát, gò cao, đồi núi. Nhưng đây lại là vùng sình lầy.

Chính vì thế, các phân lô đất nghĩa trang trên đất ruộng lúa ít được sử dụng, hiện rơi vào tình trạng hoang hóa, lãng phí đất từng dùng sản xuất nông nghiệp

Hạ tầng nghĩa trang nhanh chóng xuống cấp

Theo ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc, Nghĩa trang Chân Mây hiện thuộc quản lý của Đội quản lý Đô thị huyện. Trước tình hình hạ tầng xuống cấp, hư hỏng không đi lại được, huyện sẽ cho kiểm tra, nhưng kinh phí sửa chữa vẫn chưa thể bố trí được. Còn xử lý sình lầy thì huyện chưa biết làm thế nào do đây là quy hoạch của tỉnh trước đây.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/ban-doc/rung-minh-noi-an-tang-nguoi-qua-co-giua-sinh-lay-1503369.tpo