Rùng mình những trào lưu làm đẹp và cách vệ sinh kỳ lạ thời xưa

Ở mỗi thời đại, chị em phụ nữ lại có những trào lưu làm đẹp khác nhau. Thế nhưng, người xưa có những cách làm đẹp và vệ sinh kỳ quặc khiến người ta phải rùng mình.

Chậu đựng nước tiểu: Vào thời Trung cổ, người dân chỉ sử dụng chậu đồng để chứa chất thải rồi đổ chúng ra đường. Riêng tầng lớp quý tộc đã sử dụng chậu sứ, gọi là Bourdalou. Điều đáng nói là chậu sứ loại này lại được bán trong những cửa hàng đồ cổ như vật dụng để đựng nước sốt.

“Bùa” xua đuổi bọ chét: Do vệ sinh kém, cơ thể con người là nơi cư trú của nhiều loại ký sinh trùng khác nhau. Để xua đuổi bọ chét, người ta thường đeo da động vật có lông trên vai hoặc dùng chúng làm thắt lưng. Trào lưu làm đẹp kỳ lạ này khiến không ít người kinh hãi.

Lông mày giả làm từ da chuột: Vào thế kỷ 18, lông mày giả đã vô cùng phổ biến. Thay vào đó, phụ nữ thường cạo lông mày tự nhiên và dán da chuột lên.

Làm đẹp ngụy trang: Vào thế kỷ 18, các nốt ruồi tự nhiên được ẩn giấu dưới hàng tấn lớp trang điểm. Các quý cô thường trang điểm bằng lụa đen hoặc các vật liệu da lên mặt. Với sự giúp đỡ của các phụ kiện làm đẹp này, phụ nữ đã thu hút đàn ông và che giấu các bệnh khác nhau như đậu mùa, giang mai...

Mặt nạ chống nắng: Phụ nữ quý tộc thời xưa sẵn sàng làm bất cứ điều gì để giữ cho làn da trắng mịn. Vào thế kỷ 16, họ thường đeo mặt nạ nhung đen để bảo vệ mặt khỏi ánh nắng mặt trời.

“Mắt của người yêu”: Phụ kiện vẽ đôi mắt người yêu được xem là món đồ cực kỳ phổ biến đối với đàn ông và phụ nữ châu Âu trong thế kỷ 18 và 19. Đôi mắt của người yêu, người thân hoặc con cái sẽ được vẽ lên vòng tay, trâm cài, mặt dây chuyền hoặc nhẫn.

Kẹp nâng váy: Công cụ này được phát minh vào năm 1846. Phụ kiện này thực sự hữu ích: nó được gắn vào váy và váy dài, bảo vệ chúng khỏi bụi bẩn hoặc để thuận tiện cho việc di chuyển.

Con tàu cài lên tóc: Kiểu tóc của thế kỷ 18 này toát lên sự vĩ đại và hào hoa. Những người phụ nữ sành điệu nhất thường cài cả mô hình con tàu, những chú chim nhồi bông, bức tượng nhỏ và những khu vườn với những cái cây nhỏ lên tóc.

Quả bóng nhỏ cho má đầy đặn: Vào thế kỷ 17, những quả bóng bằng nhiều chất liệu khác nhau cho má căng phồng trở thành một trào lưu làm đẹp được ưa chuộng. Ảnh: BS.

Thảo Nguyên (Theo BS)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/khoe-a-z/rung-minh-nhung-trao-luu-lam-dep-va-cach-ve-sinh-ky-la-thoi-xua-809511.html