Rùng mình lời khai của kẻ sát hại, cưỡng hiếp cô gái chăn dê

Tìm cô gái đi chăn dê đòi quan hệ tình dục nhưng không được đồng ý, Đổi ra tay sát hại rồi thực hiện hành vi thú tính 2 lần.

Ngày 4/1 Công an huyện Tri Tôn (An Giang) đã bắt khẩn cấp đối tượng Lâm Thanh Đởi (SN 1996), trú tại ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn để điều tra về hành vi giết người và hiếp dâm.

Đởi đang là công nhân của công ty khai thác đá đóng trên địa bàn. Nạn nhân trong vụ án là chị Trần Thị Thu H. (SN 1991).

Đối tượng Lâm Thanh Đởi. Ảnh: Báo Công lý.

Theo tin trên báo Người Lao Động, tại cơ quan công an, Đởi khai nhận vào trưa 3/1, thanh niên này cùng 1 người bạn đến nhà ông Trần Văn Đ. (cha ruột của chị H.) để nhậu. Tại đây, khi thấy H. vừa chăn dê về nhà thì Đởi nảy sinh ý định quan hệ tình dục.

Sau đó, tên này ra hỏi H. đi chăn dê ở đâu rồi tiếp tục vào bàn nhậu tiếp. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Đởi nghỉ nhậu và điều khiển xe máy đi tìm H. đang chăn dê ở khu vực dưới chân núi Mồ Côi thuộc ấp Rò Leng.

Đến nơi, nam thanh niên đến chỗ H. nói chuyện một lúc rồi đòi quan hệ tình dục nhưng không được sự đồng ý. Sợ bị người khác phát hiện, Đởi dùng tay đánh và siết cổ cô gái cho đến khi nạn nhân tử vong rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, Đởi kéo nạn nhân đi cách hiện trường một đoạn rồi tiếp tục quan hệ tình dục với tử thi. Gây án xong, đối tượng điều khiển xe máy về nhà thay đồ và đi ngủ.

Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và đã truy tìm được thủ phạm gây án.

Hiện trường xảy ra vụ hiếp dâm. Ảnh: NLĐ.

Trước đó, báo Thanh Niên đưa tin, vào chiều 3/1, bà Noéng Hum (53 tuổi), ngụ ấp Rò Leng, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn phát hiện 1 thi thể nữ không mặc quần ở khu vực chân núi Mồ Côi nên đã trình báo cho công an địa phương.

Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân là chị Trần Thị Thu H., trú tại địa phương; vùng bụng và vùng đùi trái, đùi phải nạn nhân có nhiều vết xây xát; cô gái bị lột áo ngực và quần, có dấu hiệu bị hiếp dâm. Bãi cỏ nơi gần thi thể nạn nhân bị dày xéo, nhiều dấu hiệu cho thấy đã có sự chống cự quyết liệt với hung thủ.

Gia đình nạn nhân cho biết, H. thường đi thả dê dưới chân núi Mồ Côi, ấp Rò Leng. Chiều ngày 3/1, H. đi thả dê một mình và không mang trang sức trên người.

Khoảng 1 giờ 30 phút sau đó thì thi thể nữ nạn nhân được người dân phát hiện.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/rung-minh-loi-khai-cua-ke-sat-hai-cuong-hiep-co-gai-chan-de--222097.htm