Rùng mình khi ngôi sao bị đánh đập, quấy rối, lăng mạ nhiều ngày tháng

Nhóm nhạc OMEGA X tổ chức họp báo tố cáo CEO công ty quản lý bạo hành, quấy rối tình dục các thành viên gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Nhóm nhạc bị CEO công ty quản lý bạo hành trong thời gian dài

Những ngày qua, nhóm nhạc OMEGA X tổ chức họp báo tố cáo Kang Seong Hee - CEO công ty quản lý bạo hành, quấy rối tình dục các thành viên gây xôn xao dư luận.

Nhóm nhạc OMEGA X

Nhóm nhạc OMEGA X

Theo Dispatch, trưởng nhóm Jaehan nói rằng CEO đánh các thành viên lúc họ đang chờ đồ ăn giao đến, ép họ uống rượu, thường xuyên quấy rối tình dục nhóm.

"Cô Kang chạm vào đùi các thành viên, áp sát mặt để họ cảm nhận hơi thở của cô. Nếu nạn nhân là phụ nữ thì đây được coi là tội hình sự nghiêm trọng", trưởng nhóm OMEGA X kể lại trong họp báo hôm 16/11.

Jaehan cho biết thêm, CEO Kang còn dùng nhiều ngôn từ nặng nề lăng mạ nhóm, đe dọa các thành viên: "Còn muốn hoạt động thì quỳ dưới chân tao đi"...

Anh cả của nhóm nói rằng, lý do khiến OMEGA X chịu đựng và im lặng trong thời gian dài vì CEO Kang Seong Hee dọa sẽ hủy phát hành album mới của nhóm. Các thành viên chịu đựng vì muốn được phát hành nhạc mới, gửi đến những người hâm mộ luôn ủng hộ nhóm.

"Là thành viên lớn tuổi nhất và là trưởng nhóm, tôi sợ hãi, lo lắng rằng giấc mơ của chúng tôi sẽ sụp đổ. Nhưng khi nhìn các thành viên đau khổ và kiệt sức, tôi không thể chịu đựng hơn nữa. Tôi muốn bảo vệ OMEGA X", Jaehan khẳng định.

SBS đăng tải clip CEO Kang công khai đánh các thành viên nhóm OMEGA X

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều video bằng chứng cho thấy nữ CEO Kang Seong Hee bạo hành, lăng mạ các thành viên, ép nhóm biểu diễn dù đang nhiễm Covid-19...

Nhằm xoa dịu dư luận, công ty đã lên tiếng phủ nhận đồng thời cho biết chỉ là cuộc thảo luận to tiếng giữa nghệ sĩ và CEO.

Tuy nhiên trong bài độc quyền của SBS, phóng viên Kang Kyung Yoon – người từng vạch trần vụ bê bối Burning Sun đã đưa ra những bằng chứng xác nhận việc CEO công ty có những hành vi lạm dụng cũng như ngược đãi OMEGA X.

Dưới áp lực của dư luận, CEO Kang đã tự nguyện từ chức thông qua bài đăng xin lỗi từ công ty vào ngày 7/11 vừa qua. Công ty quản lý cũng cam kết chịu trách nhiệm về sự việc, đồng thời hứa hẹn sẽ không để tình huống này tái diễn trong tương lai.

OMEGA X chính thức ra mắt vào năm 2021. Tất cả thành viên từng hoạt động trong nhóm nhạc khác trước khi gia nhập OMEGA X. 8 trong số 11 thành viên xuất hiện trên các cuộc thi âm nhạc nổi tiếng như Produce 101, The Unit, MIXNINE và Under 19.

Bóng tối sau ánh hào quang

Thực tế, trước sự việc của nhóm OMEGA X, câu chuyện hậu trường khắc nghiệt với các thực tập sinh trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc mới được hé lộ.

Để đứng trên sân khấu với tư cách là một thần tượng Kpop, những thực tập sinh Kpop phải chịu nhiều áp lực về tập luyện, cân nặng, tinh thần

Để đứng trên sân khấu với tư cách là một thần tượng Kpop, những thực tập sinh Kpop đã phải trải qua quá trình rèn luyện kỷ cương nghiêm ngặt. Nhưng điều đáng sợ hơn là những bi kịch khi chịu sự thao túng và quy tắc ngầm của công ty chủ quản.

Đơn cử, vụ CEO của công ty Open World Entertainment - Jang Seok Woo bị bắt về tội danh lạm dụng tình dục hàng loạt thực tập sinh nữ năm 2012, đã trở thành vết nhơ của giới giải trí Hàn Quốc.

Tháng 5/2017, CEO của một công ty giải trí bị bắt vì tội môi giới các nữ thực tập sinh do công ty mình đào tạo. Trước đó, người này giới thiệu 4 nữ thực tập sinh cho một doanh nhân Hàn Quốc giàu có tại Los Angeles và cho một phụ nữ khác tổ chức hoạt động mại dâm. Sau vụ việc, CEO này bị tuyên án 20 tháng tù giam cùng khoản tiền phạt 17.800 USD.

CEO công ty quản lý nhóm nhạc Shinwa bị bắt vào năm 2012 vì hàng loạt cáo buộc quấy rối tình dục thực tập sinh

Tờ LA Times nhận định các thực tập sinh bị đối xử tàn nhẫn và vô nhân đạo trên con đường theo đuổi ước mơ. Tờ Ranker không ngại tuyên bố: "Những hợp đồng giúp các công ty biến thực tập sinh thành nô lệ".

Còn Insider nhận định: "Các công ty giải trí lợi dụng hy vọng và ước mơ của con người để thúc đẩy thương mại. Trong khi đó, các idol vô tình trở thành công cụ kiếm tiền và bị lạm dụng sức khỏe, tinh thần".

Theo Naver, chi phí đào tạo 1 thực tập sinh khoảng 40 triệu - 120 triệu won/năm (700 triệu đồng - 2,1 tỷ đồng), trung bình 1 thần tượng có thể phải thực tập từ 3 - 5 năm mới được ra mắt. Đây là số tiền không tưởng đối với những thực tập sinh có điều kiện kinh tế bị hạn chế. Sau khi ra mắt, công ty sẽ không trả lương cho các ca sĩ trẻ mà trừ dần vào chi phí đào tạo.

Như vậy, khi bước vào con đường làm thực tập sinh Kpop, các thực tập sinh đã mang trên mình món nợ ngày càng lớn.

Giới giải trí Kpop từng ghi nhận nhiều trường hợp các nhóm nhạc, ca sĩ ra mắt, sau một khoảng thời gian rất dài làm việc không lương mới đủ trả nợ cho công ty như EXID, F.T.Island, Momoland...

Trong khi đó trung bình có 100 nhóm nhạc ra mắt tại Hàn Quốc mỗi năm, nhưng chưa đến 5% trong số đó có thể tồn tại. Đối với những nhóm nhạc xuất thân từ công ty nhỏ, áp lực để "hòa vốn" là vô cùng nặng nề.

Để đổi lấy cơ hội được ra mắt, nhiều thực tập sinh âm thầm chịu đựng những hành vi quấy rối của cấp trên, để rồi bị ám ảnh tâm lý kéo dài.

Giấc mơ nổi tiếng chưa bao giờ là dễ dàng, có thực tập sinh âm thầm chịu đựng áp lực, quấy rối... dẫn đến tình trạng ám ảnh tâm lý kéo dài. Cũng không ít người chọn "quay đầu" bởi không thể vượt qua sự khắc nghiệt, đánh đổi để trở thành ca sĩ thần tượng.

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/rung-minh-khi-ngoi-sao-bi-danh-dap-quay-roi-lang-ma-nhieu-ngay-thang-d573139.html