Rùng mình giáo phái gây ra vụ giết người rúng động TQ

Vào năm 2014, dư luận Trung Quốc rúng động khi các thành viên của giáo phái mang tên Hội thánh Thiên chúa Toàn năng giết một phụ nữ tại nhà hàng McDonald ở Chiêu Viễn và gọi nạn nhân là 'con quỷ'.

Việc người phụ nữ Wu Shuoyan, 37 tuổi, bị 5 thành viên của giáo phái mang tên Hội thánh Thiên chúa Toàn năng tấn công và giết chết hồi tháng 5/2014 gây rúng động dư luận.

Theo lời khai của 5 thành viên giáo phái trên, họ đến một nhà hàng McDonald ở Chiêu Viễn, tỉnh Sơn Đông. Mục đích của giáo phái này là lấy số điện thoại và chiêu mộ thêm thành viên mới.

Tại cửa hàng, các thành viên của giáo phái trên đã tiếp cận Wu Shuoyan và muốn lấy số điện thoại của cô. Tuy nhiên, Wu Shuoyan từ chối cung cấp số điện thoại của mình trong khi chờ đợi tới lượt mình cùng với đứa con trai 7 tuổi.

Thấy vậy, các thành viên giáo phái Hội thánh Thiên chúa Toàn năng lao vào đánh chị tới chết, la hét thách thức các thực khách khác có mặt tại cửa hàng hãy tránh xa nếu như không muốn chịu chung số phận với cô Wu Shuoyan.

Ngay sau khi xảy ra vụ giết người nghiêm trọng trên, công an đã tiến hành bắt giam những kẻ tình nghi. Theo đó, Zhang Fan và bố là Zhang Lidong là thủ phạm chính của vụ giết Wu Shuoyan. Hai kẻ này bị Tòa án Tối cao Trung Quốc xét xử tử hình.

Trong quá trình xét xử, Zhang Lidong không hề tỏ ra ăn năn, hối cải về tội ác đã gây ra: “Tôi đã dùng hết sức mình đánh và giẫm đạp lên cô ta. Cô ta là một con quỷ. Chúng tôi phải tiêu diệt cô ta”.

Các đồng phạm cũng chính là những thành viên trong gia đình Zhang đều bị lĩnh án từ 10 năm tù cho tới chung thân.

Trước sự việc nghiêm trọng này, nhiều người không biết Hội Thiên chúa Toàn năng là gì. Theo Chinadaily, giáo phái nguy hiểm trên được thành lập vào những năm 1990 ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Một cựu giáo viên vật lý có tên là Zhao Weishan đã thành lập giáo phái trên và tuyên bố bản thân là người đầu tiên và duy nhất tiếp xúc trực tiếp với Chúa.

Hội Thiên chúa Toàn năng bị cấm hoạt động ở Trung Quốc khi có những lời rao giảng về sự diệt vong của Thế giới vào năm 2012. Sau khi vụ án mạng trên xảy ra, chính quyền Trung Quốc bắt giữ hàng trăm thành viên giáo phái này.

Video: Bùng phát xung động giáo phái, 57 người thương vong (nguồn: VTC14)

Tâm Anh (theo Chinadaily)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-minh-giao-phai-gay-ra-vu-giet-nguoi-rung-dong-tq-1224948.html