Rùng mình dự đoán về đại dịch xác sống ám ảnh nhân loại

Đại dịch xác sống (zombie) được nhiều người tin rằng thực sự có thể xảy ra. Một khi visus xác sống được phát tán ra thì nhân loại sẽ đối mặt với sự tuyệt chủng trong khoảng 6 tháng. Tính toán này của các nhà khoa học khiến dư luận bàng hoàng.

Trong những thập kỷ qua, đại dịch xác sống (zombie) là một trong những nỗi sợ hãi gây ám ảnh lớn nhất đối với con người.

Trong những thập kỷ qua, đại dịch xác sống (zombie) là một trong những nỗi sợ hãi gây ám ảnh lớn nhất đối với con người.

Không ít người tin rằng việc một người biến thành xác sống sau khi bị cắn và nhiễm virus bí ẩn là điều có thể xảy ra. Nguyên do là bởi một số nhà khoa học quan tâm và nghiên cứu về vấn đề này.

Các nhà khoa học tại Đại học Leicester, Anh thực hiện một nghiên cứu về xác sống khiến nhiều người không khỏi rùng mình sợ hãi.

Theo nghiên cứu, nếu một xác sống tìm được 1 người mới mỗi ngày và tỷ lệ lây nhiễm thành công là 90% thì loài người sẽ sớm đến ngày tận thế chỉ sau 100 ngày.

Tỷ lệ nhiễm virus xác sống cao hơn nhiều so với đại dịch Cái chết đen từng "càn quét" nhân loại thời Trung cổ.

Đại dịch Cái chết đen hay còn gọi dịch hạch là một trong những đại dịch khủng khiếp nhất trong lịch sử loài người. Dịch bệnh nguy hiểm này khiến 75 triệu người thiệt mạng.

Tính toán của các chuyên gia chỉ ra vào ngày thứ 100 khi bùng phát đại dịch xác sống thì sẽ chỉ còn 273 người sống sót. Khi ấy, tỷ lệ người sống so với xác sống là 1/1.000.000.

Các nhà khoa học Anh cho rằng những con số trên chỉ là tính toán trên máy tính. Mọi thứ đều có thể xảy ra và con người sẽ có thể khống chế được đại dịch xác sống.

Khi tìm ra cách tiêu diệt hoàn toàn virus xác sống thì con người sẽ không còn lo sợ xác chết sẽ sống lại và gieo rắc nỗi ám ảnh cho nhân loại.

video: Giữa đại dịch virus Corona, người dân vẫn thản nhiên đi Hội (nguồn: VTC16)

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-minh-du-doan-ve-dai-dich-xac-song-am-anh-nhan-loai-1345698.html