Rùng mình clip phẫu thuật lấy ký sinh trùng dài 15cm trong mắt người

Một bệnh nhân tại Ấn Độ đã phát hiện giun ký sinh trong mắt dài đến 15cm. Các bác sĩ đã xác định đây là một trường hợp hiếm gặp.

Một bệnh nhân 60 tuổi (Karnataka, Ấn Độ) đã luôn cảm thấy cơn đau kéo dài và kèm theo ngứa trong mắt nên đã quyết định đến bệnh viện để được thăm khám. Các bác sĩ đã vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra ký sinh trùng dài đến 15cm.

Bác sĩ phát hiện ký sinh trùng dài đến 15cm trong mắt người bệnh. Ảnh Daily Mail.

Các xét nghiệm được thực hiện sau đó đã phát hiện ra rằng người đàn ông này đã cũng có giun trong máu. Nhưng bác sĩ vẫn chưa giải thích được vì sao giun lại có thể xâm nhập vào mắt của bệnh nhân nam này.

Thuật ngữ y học dùng để chỉ giun ký sinh trùng hay ấu trùng của chúng có trong máu là giun chỉ bạch huyết. Nó là một bệnh nhiễm ký sinh trùng và thường lây truyền qua đường muỗi đốt. Bệnh rất phổ biến ở các nước vùng cận nhiệt đới và nhiệt đới.

Quá trình phẫu thuật loại bỏ giun trong mắt người bệnh. Ảnh minh họa: Internet

Theo Daily Mail, ước tính có khoảng 120 triệu người, chủ yếu ở khu vực Trung Phi, Nam và Trung Mỹ, Châu Á bị nhiễm loại giun này. Tuy nhiên, chúng rất hiếm khi được tìm thấy ở trong mắt.

Tiến sĩ – Bác sĩ Srikanth Shetty cho biết, loài giun ký sinh trong mắt bệnh nhân thuộc loài Wuchereria Bancrofti. Ông cảnh báo loại giun này có thể gây mù lòa nếu không được phát hiện và loại bỏ kịp thời.

“Thách thức là làm sao có thể gắp giun sống ra khỏi mắt bệnh nhân vì nếu giết chết nó trong mắt sẽ gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm cho người bệnh”, bác sĩ Shetty chia sẻ thêm.

Hiện tại, sức khỏe của bệnh nhân đã hoàn toàn ổn định.

Xem tin tức về Đạt cỏ

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/rung-minh-clip-phau-thuat-lay-ky-sinh-trung-dai-15cm-trong-mat-nguoi-c13a299672.html