Rùng mình cảnh tượng xe tăng T-90SA Algeria 'gầm ra lửa' giữa xa mạc

Vừa qua, Quân đội Algeria đã có cuộc tập trận bắn đạn thật với nòng cốt là số lượng lớn xe tăng chiến đấu chủ lực T-90SA mua từ Nga.

Vào ngày 18/1 vừa qua, Quân khu 3 của Quân đội Quốc gia Algeria đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô mang tên Hazm-2021 nhằm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong đầu năm. Số lượng lớn xe tăng T-90SA đã được huy động cho sự kiện Ảnh: Xe tăng T-90SA tham gia tập trận Hazm-2021.

Vào ngày 18/1 vừa qua, Quân khu 3 của Quân đội Quốc gia Algeria đã tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô mang tên Hazm-2021 nhằm huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong đầu năm. Số lượng lớn xe tăng T-90SA đã được huy động cho sự kiện Ảnh: Xe tăng T-90SA tham gia tập trận Hazm-2021.

Xe tăng chủ lực T-90SA là phiên bản xuất khẩu của xe tăng T-90A nổi tiếng dành riêng cho quân đội Algeria. Trong giai đoạn từ 2006 cho đến 2012, Algeria đã ký kết 2 hợp đồng mua sắm với số lượng tới hơn 300 xe tăng T-90SA.

Các xe tăng chủ lực T-90SA sử dụng pháo chính 2A46M 125mm nòng trơn có khả năng bắn tên lửa chống tăng (ATGM) qua nòng. Vũ khí phụ là một súng máy đồng trục PKT cỡ 7.62mm và một tháp súng máy phòng không KORD 12.7mm có thể điều khiển từ trong xe bởi trưởng xa.

Về độ bảo vệ, xe tăngT-90A/S đã quá nổi tiếng bởi khả năng lì đòn của giáp chính. Cùng với đó là được bổ sung các khối giáp phản ứng nổ thế hệ 2 Kontakt-5 của Nga có thể chống lại nhiều loại đạn sát thương xe tăng.

Có một điều đặc biệt là các xe tăng T-90SA của Algeria thuộc các lô đầu tiên không được trang bị cặp đèn gây nhiễu OTShU-1-7 nổi tiếng của xe tăng T-90A mà thay vào đó là bổ sung 2 miếng giáp phản ứng nổ. Trong khi các xe thuộc lô bàn giao sau đã được bổ sung chi tiết này.

Pháo nòng trơn 125mm trên T-90SA có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau như đạn nổ phá mảnh, đạn nổ mạnh HE, đạn xuyên dưới cỡ nòng, đạn tên lửa chống tăng,… với khả năng nạp đạn tự động. Ảnh: Mục tiêu nổ tung sau khi trúng đạn 125mm từ T-90SA trong tập trận.

Hiện nay các lô xe tăng T-90SA đều đã được Nga bàn giao đầy đủ và lực lượng tăng của quân đội Algeria có thể nói là mạnh hàng đầu khu vực Châu Phi cho tới nay. Ảnh: Một lô xe tăng T-90SA được bàn giao.

T-90SA có kíp lái 3 người với lái xe ngồi ở giữa phía trước, bên dưới pháo chính. Trưởng xa ngồi bên phải tháp pháo phụ trách nhiệm vụ chỉ huy toàn bộ kíp lái, hỗ trợ quan sát cho lái xe và pháo thủ, điều khiển súng máy phòng không. Và cuối cùng là pháo thủ ngồi bên trái tháp pháo có nhiệm vụ điều khiển pháo chính và súng máy đồng trục.

Về hệ thống quan sát, trưởng xa có kính ngắm ngày/đêm TKN-4S ở phía dưới bệ súng máy 12.7mm và kính ngắm phòng không PZU-7. Pháo thủ được hỗ trợ quan sát bởi kính ngắm pháo thủ quang học truyền thống và hệ thống kính ngắm đa kênh ESSA. Ảnh: Vận chuyển T-90SA của Algeria.

Quang cảnh một cuộc tập trận quy mô lớn của Algeria với số lượng lớn xe tăng T-90SA. Nguồn ảnh: Sina.

Xe tăng chủ lực T-90 bị phá hủy trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan.

Hùng Dũng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/rung-minh-canh-tuong-xe-tang-t-90sa-algeria-gam-ra-lua-giua-xa-mac-1488742.html