Rùng mình cách hoàng hậu nhà Tống đánh ghen khiến hoàng đế ''sợ vỡ mật''

Lý Phượng Nương là hoàng hậu nổi tiếng lịch sử phong kiến Trung Quốc với kiểu đánh ghen vô cùng rùng rợn vì không chấp nhận san sẻ tình cảm với người phụ nữ khác. Hành động đánh ghen của bà hoàng này khiến nhà vua ''xanh mặt''.

Dưới thời phong kiến, hoàng đế Trung Quốc thường có tam cung lục viện. Ngoài hoàng hậu, nhà vua có rất nhiều phi tần, mỹ nữ, thậm chí là cung nữ hầu hạ, chăm lo chuyện tình cảm. Hoàng đế nhà Tống - Tống Quang Tông là một trong số đó.

Dưới thời phong kiến, hoàng đế Trung Quốc thường có tam cung lục viện. Ngoài hoàng hậu, nhà vua có rất nhiều phi tần, mỹ nữ, thậm chí là cung nữ hầu hạ, chăm lo chuyện tình cảm. Hoàng đế nhà Tống - Tống Quang Tông là một trong số đó.

Ông hoàng nhà Tống này lập Lý Phượng Nương làm hoàng hậu. Khác với nhiều bà hoàng ''ngậm bồ hồn làm ngọt'' khi chấp nhận chồng có nhiều vợ, hoàng hậu họ Lý này hoàn toàn khác.

Theo các sử liệu, Lý hoàng hậu nổi tiếng là người phụ nữ quyền lực, không muốn bất cứ kẻ nào làm trái ý mình.

Dù biết Tống Quang Tông là bậc cửu ngũ chí tôn nên bên cạnh có rất nhiều phi tần, mỹ nữ vây quanh nhưng Lý hoàng hậu không muốn san sẻ tình cảm của chồng với những nữ nhân khác.

Vì vậy, nhiều phi tần tranh sủng với Lý hoàng hậu đều bị bà hoàng này đánh ghen và trừng trị nặng.

Ngay cả cung nữ vô tình được Tống Quang Tông khen ngợi cũng không thót khỏi sự trừng trị của Lý hoàng hậu.

Điển hình là việc Tống Quang Tông từng khen một cung nữ bê nước rửa tay có đôi tay trắng trẻo, mềm mại và thậm chí còn nói đôi tay ấy giống như viên ngọc quý báu.

Biết được chuyện này, ''máu ghen Hoạn Thư'' trong người Lý hoàng hậu nổi lên. Theo đó, bà hoàng này sai người chặt tay cung nữ bê nước trên.

Sau đó, Lý hoàng hậu sai người bỏ chúng vào trong một chiếc hộp rồi đem tặng cho Tống Quang Tông. Khi được Tống Quang Tông hỏi đây là món quà gì thì Lý hoàng hậu nói rằng đây là ''báu vật'' mà hoàng đế rất thích.

Khi mở hộp ra, Tống Quang Tông ''sợ vỡ mật'' vì thứ ở bên trong. Với bản tính nhu nhược, ông hoàng này không dám làm gì Lý hoàng hậu nên chỉ biết im lặng bỏ qua mọi chuyện và ngày càng sợ người vợ này hơn. Ảnh trong bài mang tính chất minh họa.

Mời độc giả xem video: Tái hiện trận chiến lịch sử của hoàng đế Napoleon. Nguồn: VTC14.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-minh-cach-hoang-hau-nha-tong-danh-ghen-khien-hoang-de-so-vo-mat-1365907.html