Rùng mình ánh mắt thảng thốt 500 năm của xác ướp bé trai

Theo các chuyên gia, xác ướp bé trai 6 tháng tuổi bị chôn sống cùng với gia đình người Inuit được tìm thấy ở Greenland. Những xác ướp này được bảo quản tốt đến mức còn nguyên vẹn da, móng tay và tóc sau 500 năm.

Vào năm 1972, các thợ săn vô tình tìm thấy 8 xác ướp trong một gia đình người Inuit tại Qilakitsoq, Greenland. Trong số này có một xác ướp bé trai 6 tháng tuổi.

Vào năm 1972, các thợ săn vô tình tìm thấy 8 xác ướp trong một gia đình người Inuit tại Qilakitsoq, Greenland. Trong số này có một xác ướp bé trai 6 tháng tuổi.

Theo các chuyên gia, xác ướp bé trai 6 tháng tuổi trên bị chôn sống. Họ tin rằng, đứa trẻ này bị chôn sống theo mẹ vì hủ tục. Người Inuit quan niệm khi người mẹ chết sẽ không có người chăm chăm sóc con cái.

Thêm nữa, đứa trẻ bị chôn sống cùng mẹ sẽ giúp chúng sang thế giới bên kia đoàn tụ với gia đình.

Ngoài bé trai này, các chuyên gia còn tìm thấy xác ướp của 6 phụ nữ và một bé gái khác lớn tuổi hơn.

Nhờ điều kiện băng giá trong suốt hàng trăm năm, toàn bộ 8 xác ướp được bảo quản vô cùng tốt.

Những xác ướp này còn nguyên vẹn da, móng tay và tóc dù họ đã qua đời cách đây khoảng 500 năm.

Các chuyên gia cho hay 8 xác ướp được chôn cất trong 2 ngôi mộ tập thể. Trong đó, ngôi mộ đầu tiên chôn 3 phụ nữ. Ngôi mộ thứ hai chôn 3 người phụ nữ còn lại và 2 trẻ em (bé trai 6 tháng tuổi và bé gái 4 tuổi).

Gương mặt đầy ám ảnh, không hiểu chuyện gì sắp xảy ra trước khi chết của bé trai 6 tháng tuổi khiến giới chuyên gia không khỏi đau lòng.

Cho đến nay, các chuyên gia vẫn chưa thể giải mã vì sao gia đình 8 người của bé trai này tử vong. Vì vậy, họ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn để lý giải bí ẩn này.

4 trong số 8 xác ướp trên đang được trưng bày tại Bảo tàng Quốc gia Greenland ở Nuuk.

Video: Bí ẩn hình xăm cổ nhất thế giới trên xác ướp 5.000 năm (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo The Sun)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/rung-minh-anh-mat-thang-thot-500-nam-cua-xac-uop-be-trai-1283334.html