Rung lắc nhà trong đêm, người dân Hà Tĩnh tán loạn chạy ra đường thoát thân

Đang ngủ, bỗng nhiên vang lên hai tiếng nổ lớn kèm theo rung rắc nhà cửa, nhiều người dân tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hốt hoảng chạy ra khỏi nhà...

Nổ lớn ngoài biển, gây rung chấn và rung lắc nhà cửa tại Kỳ Anh (Hà Tĩnh)

Thông tin ban đầu, khoảng 3h40 hôm nay, 22/10, người dân xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang ngủ bỗng dưng nghe 2 tiếng nổ lớn, liên tiếp, hướng từ ngoài biển dội về, sau đó nhà cửa rung lắc.

Lo lắng và không biết chuyện gì đang xảy ra, nhiều người hốt hoảng gọi nhau chạy ra khỏi nhà.

Theo ông Nguyễn Kiên Quyết, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú, mấy ngày trước từng xảy ra hiện tượng tương tự, nhưng lần này tiếng nổ nhỏ và rung lắc nhẹ hơn.

Tình trạng tương tự xảy ra cùng thời điểm tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh.

Ông Ngô Đức Hợi, Chánh Văn phòng Ban Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh cho biết, các địa phương ven biển tại huyện Kỳ Anh báo lại có tiếng nổ lớn kèm theo rung lắc nhẹ vào rạng sáng cùng ngày.

“Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu báo về cho Tiểu ban Phòng chống động đất và sóng thần - Sở TNMT Hà Tĩnh thì trận động đất xảy ra vào khoảng 20 giờ 42 phút ngày 21-10 (GMT) tức lúc 3 giờ 42 phút ngày 22/10 giờ Hà Nội. Tọa độ 22.664N – 103.762E; độ lớn 2,3 Richter ở độ sâu 8 km”, ông Hợi nói.

Trước đó, như Báo PLVN đã thông tin, vào khoảng 6h ngày 18/10, một cơn động đất có cường độ 3,8 độ richter xảy ra tại vùng biển huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), khiến cho người dân hoảng sợ, chạy ra khỏi nhà.

Các dư chấn không gây thiệt hại về người và tài sản.

Ngô Toàn

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/rung-lac-nha-trong-dem-nguoi-dan-ha-tinh-tan-loan-chay-ra-duong-thoat-than-419001.html