Rừng khắp nơi ở Thừa Thiên - Huế cháy ngùn ngụt

Trong một ngày, Thừa Thiên - Huế xảy ra 3 vụ cháy rừng lớn trong nhiều giờ, chính quyền phải huy động hàng trăm người tham gia dập lửa.

Chiều 28/6, Phó bí thư Thừa Thiên - Huế Bùi Thanh Hà đến hiện trường vụ cháy rừng thông ở phường Phú Bài (đoạn gần giáp xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy), chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu hộ.

Ông Lê Ngọc Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy, cho biết vụ cháy rừng kéo dài từ trưa đến chiều nay, sau đó lan rộng và uy hiếp sự an toàn của nhiều hộ dân sống ở khu vực lân cận.

Lực lượng chức năng đang khống chế đám cháy.

Lực lượng chức năng đang khống chế đám cháy.

Trước tình thế cấp bách, địa phương điều động hàng trăm công an, quân đội, kiểm lâm cùng người dân đến hiện trường dập lửa.

Bốn hộ dân ở cạnh rừng nhanh chóng được sơ tán. Ngoài ra, hàng chục hộ dân ở vùng lân cận cũng được chính quyền vận động sơ tán nhằm đảm bảo an toàn tính mạng.

Khoảng 18h, hơn 200 người bao gồm cảnh sát PCCC, công an, quân đội cùng dân quân tự vệ được huy động dập lửa tại đám cháy rừng khác tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Ông Trương Văn Công, Chủ tịch UBND phường Thủy Phương, cho hay khoảng 11h30 cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được thông tin cháy rừng ở nhiều vị trí trên địa bàn.

UBND phường Thủy Phương đã điều động lực lượng tại chỗ đi dập lửa. Đến cuối giờ chiều, vẫn còn 2 đám cháy ở Khe Đông và Xóm Cầu chưa được khống chế. Ước tính thiệt hại 70-80 ha rừng trồng.

Chiều cùng ngày, tại khu rừng keo tràm thuộc phường Hương Hồ, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) cũng xảy ra hỏa hoạn.

Theo H.Minh/Người lao động

(Zing đặt lại tiêu đề bài viết)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/rung-khap-noi-o-thua-thien-hue-chay-ngun-ngut-post961485.html