Rừng 'hoa đá'

Rừng 'hoa đá' tọa lạc tại thôn Thành Ma Tủng, xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, có diện tích rộng khoảng 5- 6ha, là một dạng cảnh quan đặc biệt, xuất hiện rất ít trên cao nguyên đá Đồng Văn. Đây là một điểm di sản địa chất với hoang mạc đá đặc sắc và những ngọn núi hình kim tự tháp mà hiếm nơi nào có được.

Ảnh: Thanh Thuận

Ảnh: Thanh Thuận

Tại đây, du khách có thể bắt gặp hầu hết các cảnh quan thú vị của những bãi đá, vườn hoa đá, tường thành đá, giếng đá, phễu đá..., được kiến tạo muôn hình vạn trạng mang vẻ đẹp thiên nhiên ban tặng.

Hiện nay, cấp ủy, chính quyền xã đã tuyên truyền cho người dân gìn giữ cảnh quan, vẻ đẹp nguyên vẹn vốn có của rừng “hoa đá” để phục vụ công tác du lịch, tạo thành một điểm nhấn du lịch của xã Sà Phìn, góp phần phát triển du lịch trên địa bàn.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/rung-hoa-da/