Rừng Hà Tĩnh lại bị 'bà hỏa' uy hiếp, người dân sơ tán trong đêm

Rừng tại núi Nầm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục bùng cháy, uy hiếp nhà dân dưới chân núi. Nhiều hộ dân ở các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng đã được sơ tán ngay trong đêm.

Vào khoảng 22h ngày 8/7, trên đỉnh đồi núi Nầm, giáp ranh giữa 2 xã Sơn Châu và xã Sơn Thủy (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) đã bùng phát trở lại. Lửa bùng cháy dữ dội ngay gần khu vực dân cư sinh sống…

Đám cháy bùng phát trên đỉnh đồi núi Nầm, giáp ranh giữa 2 xã Sơn Châu và xã Sơn Thủy

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và người dân đã được huy động để dập lửa. Hàng chục hộ dân sống cạnh khu vực bìa rừng đã phải đồng loạt ôm tài sản sơ tán đến nơi an toàn trong đêm. Ki ốt, trạm xăng, nhà hàng cũng được lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển…

 Lửa bùng cháy dữ dội ngay gần khu vực dân cư sinh sống…

Lửa bùng cháy dữ dội ngay gần khu vực dân cư sinh sống…

Theo cơ quan chức năng địa phương, trước đó, khoảng 12h ngày 8/7, người dân phát hiện khu vực rừng thuộc núi Nầm, xã Sơn Châu cháy lớn. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng cùng người dân tích cực khống chế đám cháy.

Do đám cháy xảy ra vào thời điểm trưa nắng, chịu tác động bởi gió lào thổi mạnh và thảm thực bì dày nên lửa bùng phát dữ dội, gây khó khăn cho công tác cứu hỏa.

Do tác động bởi gió lào thổi mạnh và thảm thực bì dày nên lửa bùng phát dữ dội, gây khó khăn cho công tác cứu hỏa.

Khu vực rừng xảy ra cháy gần đường dây điện 35 KV nên điện lực địa phương đã phải tạm ngắt điện để đảm bảo an toàn. Nhiều hộ dân sống sát dưới chân núi phải di chuyển các đồ đạc ra ngoài, đề phòng ngọn lửa lan tới.

Lửa cháy càng lúc càng mạnh.

Đến khoảng 17h, đám cháy cơ bản được khống chế, dập tắt. Vụ cháy gây thiệt hại hơn 2 ha rừng. Tuy nhiên, đến 22h cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại.

Hàng chục hộ dân sống cạnh khu vực bìa rừng đã phải đồng loạt ôm tài sản sơ tán đến nơi an toàn trong đêm

Ba ngày cuối tháng 6 (từ 28 đến 30/6), trên địa bàn tỉnh này xảy ra 38 vụ cháy rừng. Riêng ngày 30/6 xảy ra cháy rừng trên địa bàn 5 huyện, đặc biệt có 3 khu vực cháy nghiêm trọng, đó là thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân), xã Cẩm Mỹ (huyện Cẩm Xuyên) và xã Sơn Lễ (huyện Hương Sơn).

Ki ốt, nhà hàng cũng được lực lượng chức năng yêu cầu di chuyển…

Tổng thiệt hại tạm thống kê là hơn 200ha rừng, riêng tại khu vực dãy núi Hồng Lĩnh thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân thiệt hại 66ha.

Lực lượng chức năng yêu cầu người dân sơ tán tránh ảnh hưởng từ đám cháy.

Mộc Lan

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/rung-ha-tinh-lai-bi-ba-hoa-uy-hiep-nguoi-dan-so-tan-trong-dem-72575.html