Rừng giáp ranh giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa bị tàn phá quy mô lớn

Diện tích rừng bị phá thuộc tiểu khu 819A, thôn Sông Chò, xã Cư San, huyện M' Đrắk. Tại hiện trường, nhiều cây gỗ rừng tự nhiên đã bị khai thác và vận chuyển đi tiêu thụ.

Nhiều thân gỗ đã xẻ chuẩn bị chuyển đi.

Nhiều thân gỗ đã xẻ chuẩn bị chuyển đi.

Cho đến sáng nay, ngày 18/12, lực lượng chức năng đang tiếp tục đo đạc, kiểm đếm, khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng quy mô lớn này.

Trước đó, vào rạng sáng 12/12, phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện M’Đrắk phát hiện một nhóm người phá rừng tự nhiên quy mô lớn.

Diện tích rừng bị phá thuộc tiểu khu 819A, thôn Sông Chò, xã Cư San, huyện M’ Đrắk. Tại hiện trường, nhiều cây gỗ rừng tự nhiên đã bị khai thác và vận chuyển đi tiêu thụ.

Kiểm tra xung quanh, Công an phát hiện thêm một bãi tập kết gỗ lậu lớn và 10 đối tượng khai thác gỗ trái phép đang ở trong một lán trại gần đó. Khu vực này thuộc xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, giáp ranh Đắk Lắk.

Tất cả các đối tượng bị bắt cùng trú xã Ninh Tây và xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa.

Công an xác định, 2 đối tượng cầm đầu là Nguyễn Phước Khánh (SN 1979) và Nguyễn Khắc Lợi (SN 1983) ở xã Ninh Sim.

Cả 2 người này thuê 8 đối tượng khác vào khu vực rừng giáp ranh giữa tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa để khai thác gỗ, dùng xe độ chế vận chuyển gỗ về bán cho những người làm xây dựng nhà.

Công an đã tạm giữ nhiều phương tiện như cưa lốc, dao phát, xe đầu ngang độ chế… phục vụ cho việc phá rừng.

Công an cũng xác định có hơn 24m3 gỗ đã được các đối tượng khai thác đưa về bãi tập kết.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Sông Cài

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/rung-giap-ranh-giua-dak-lak-va-khanh-hoa-bi-tan-pha-quy-mo-lon-post325907.info